
Vì vậy, UBND tỉnh sẽ “đặt hàng” các chuyên gia, các cơ quan chuyên môn của Bộ NN- PTNT hỗ trợ tỉnh Cà Mau đưa ra các giải pháp để xử lý tình trạng sụp lún đê biển Tây và vùng ngọt hóa.
Theo các cơ quan chuyên môn Bộ NN-PTNT, trước hết cần khoan thăm dò địa chất để cơ quan có thẩm quyền kết luận nguyên nhân dẫn đến sự cố sụp lún đê biển Tây. Khi đó, mới đưa ra giải pháp chuẩn xác.
Trước đó, ngày 24-2, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị bàn giải pháp khắc phục thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn vùng ngọt hóa.
Tại hội nghị này, UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các chuyên gia, lãnh đạo bộ, ngành Trung ương góp ý về đề xuất đưa nước mặn vào để hạn chế tình trạng sụp lún đang diễn ra nghiêm trọng tại vùng ngọt hóa.
Cơ sở để UBND tỉnh Cà Mau đề xuất như vậy, vì thực tiễn hệ thống kênh trong ô thuỷ lợi xã Khánh Hải (nằm trong vùng ngọt hóa), khi cống Trùm Thuật bị rò rỉ đáy, nước mặn tràn vào thì hiện tượng sụp lún, sạt lở không xảy ra như các khu vực khác.
Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy không đồng ý với đề xuất này.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Tài xế lại phản đối thu phí tại trạm BOT Kiến Xương
-
Phát hiện hầm đạn pháo trong vườn nhà dân ở Quảng Trị
-
TPHCM mưa xối xả, đường phố ngập nặng, giao thông rối loạn
-
Quảng Ngãi: Nguy cơ sạt lở bờ sông Hưng Nhơn
-
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang
-
Hai vợ chồng nông dân bảo vệ chim trời ở phá Hạc Hải
-
Quảng Trị: Thiết bị từ turbine điện gió rơi xuống gần khu dân cư
-
Công an TP Thủ Đức ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm
-
Cân nhắc bổ sung thẩm quyền xử phạt cho chủ tịch UBND các cấp
-
Đà Nẵng: Cấp cứu kịp thời thuyền viên nghi viêm ruột thừa cấp