Châu Á đi đầu về phát triển công nghệ sạch

Theo dự báo mới nhất mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa công bố, châu Á đang trở thành châu lục có tốc độ phát triển công nghệ sạch nhanh nhất thế giới. Tính từ năm 2006 đến 2008, đầu tư vào khu vực năng lượng sạch của châu Á tăng trung bình mỗi năm 40%.

Theo dự báo mới nhất mà Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa công bố, châu Á đang trở thành châu lục có tốc độ phát triển công nghệ sạch nhanh nhất thế giới. Tính từ năm 2006 đến 2008, đầu tư vào khu vực năng lượng sạch của châu Á tăng trung bình mỗi năm 40%.

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo đến năm 2012, châu Á có thể vượt qua châu Âu và châu Mỹ để trở thành thị trường lớn nhất cho các dự án năng lượng tái tạo. Ngoài ra, nhu cầu năng lượng của châu Á trong 2 thập kỷ tới sẽ tăng vượt xa nhu cầu năng lượng của châu Âu và Mỹ cộng lại.

Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đẩy mạnh đầu tư vào các dự án xanh. Tokyo mới đây cũng công bố kế hoạch lắp đặt các hệ thống năng lượng mặt trời tại khoảng 37.000 trường học và đề nghị hỗ trợ khoảng 1.009 đến 2.521 USD cho mỗi chiếc ô tô sử dụng năng lượng mặt trời được mua.  

H.Nhi (Theo Reuters)

Tin cùng chuyên mục