Cháy xưởng nệm mút ở huyện Bình Chánh, nhiều tài sản bị thiêu rụi

Một vụ cháy lớn đã diễn ra ở xưởng nệm mút ở huyện Bình Chánh, TPHCM trong đêm 19-12 khiến cho nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
Ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Ngày 20-12, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng các đơn vị PCCC TPHCM tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy diễn ra ở một xưởng nệm mút ở khu vực.

Thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 19-12, người dân sinh sống ở đường Liên Ấp 234, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TPHCM phát hiện khói lửa bốc cháy nghi ngút ở một xưởng nệm mút nên đã hô hoán.

Nhiều người dân chạy lại dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Ngọn lửa nhanh chóng bén vào vật liệu dễ cháy lan nhanh, bốc mùi khét lẹt. Nhiều hộ dân và nhà xưởng xung quanh hốt hoảng di chuyển đồ đạc ra bên ngoài.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh cùng lực lượng PCCC huyện Bình Chánh đã điều động 11 xe chữa cháy cùng gần trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai phương án dập lửa.

Do sợ ngọn lửa lây lan qua khu vực nhà dân bên cạnh nên lực lượng PCCC quận Bình Tân cũng được lệnh điều động để hỗ trợ. Lực lượng chức năng đã chia nhiều hướng để tiếp cận hiện trường thực hiện việc chữa cháy.

Tuy nhiên, do chất cháy là nệm mút khiến lửa bùng cháy dữ dội nên việc dập lửa của lực lượng gặp nhiều khó khăn.

Vụ cháy khiến khoảng 480/600m² diện tích nhà xưởng bị thiêu rụi
Gần 1 giờ sáng ngày 20-12, lực lượng chức năng mới khống chế được vụ cháy và tiếp tục phun nước nhằm ngăn lửa bùng phát trở lại.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến khoảng 480/600m² diện tích nhà xưởng bị thiêu rụi. Ngoài ra, hỏa hoạn còn gây thiệt hại 1 máy cắt, 1 máy trộn, 4 máy may công nghiệp và 60 tấn mút.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục