Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Nhân: Sẽ giảm hoặc miễn kỷ luật người tích cực sửa chữa khuyết điểm

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Nhân: Sẽ giảm hoặc miễn kỷ luật người tích cực sửa chữa khuyết điểm

“Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” xác định rõ khâu mấu chốt là thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình với phương châm để phòng ngừa, ngăn chặn, giúp nhau cùng tiến bộ, vì sự trong sạch, vững mạnh của mỗi cá nhân, tổ chức và sự nghiệp chung của Đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp cùng các ban Đảng tham mưu, giúp cấp ủy chuẩn bị nội dung gợi ý kiểm điểm, đồng thời bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội. Trường hợp có vi phạm, tự giác kiểm điểm, tự phê bình nghiêm túc, tích cực sửa chữa, khắc phục sẽ được xem xét giảm hoặc miễn xử lý kỷ luật”. Trao đổi với PV Báo SGGP, đồng chí Nguyễn Hữu Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy TPHCM (ảnh) cho biết như trên.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nhân

Đồng chí Nguyễn Hữu Nhân

- Phóng viên: Trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI), Thành ủy TP giao UBKT Thành ủy chủ trì phối hợp với các ban Thành ủy và các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung gợi ý kiểm điểm đối với một số tập thể cấp ủy, tổ chức Đảng và một số đảng viên là cán bộ thuộc diện Thành ủy TPHCM quản lý. Việc kiểm điểm lần này có điểm nào mới, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hữu Nhân: Điểm mới là cấp trên nêu cao sự gương mẫu, nghiêm túc kiểm điểm trước, đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu kiểm điểm trước để cấp dưới làm theo. Cấp trên gợi ý (nếu thấy cần thiết) trước khi kiểm điểm và phải tổ chức lấy ý kiến góp ý của cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp và các đồng chí nguyên là cấp ủy viên cùng cấp.

Sau khi kiểm điểm, báo cáo kết quả với cấp trên và thông báo với cấp dưới và các cơ quan lấy ý kiến góp ý. Cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nào kiểm điểm tự phê bình và phê bình không đạt yêu cầu phải kiểm điểm bổ sung hoặc kiểm điểm lại.

Trong đó, UBKT các cấp phối hợp với các phòng ban chức năng tham mưu cấp ủy cùng cấp về nội dung gợi ý kiểm điểm, yêu cầu và cách thức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, đồng thời giúp cấp ủy kiên quyết xem xét, xử lý kỷ luật những cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên không tự giác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, không tự nhận sai lầm, không khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm đã được nêu ra. Kết quả kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là căn cứ xem xét, sàng lọc và xây dựng đội ngũ cán bộ của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với quy hoạch cấp ủy và quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý.

- Nội dung kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) lần này sẽ tập trung vào ba vấn đề cấp bách nêu trong nghị quyết, tuy nhiên nội dung về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống lại khá trừu tượng, khó nắm bắt chính xác để kiểm điểm?

Thật ra gợi ý cũng khá rõ. Biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị thể hiện ở chỗ: phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường chủ nghĩa xã hội; mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, sa sút ý chí chiến đấu, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, phụ họa theo nhận thức sai trái, quan điểm lệch lạc, không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn bổn phận, chức trách được giao, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nói và làm trái cương lĩnh, Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đảng. Biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống thể hiện ở chỗ: sa vào chủ nghĩa cá nhân, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi, tham nhũng, lãng phí, bè phái cục bộ, mất đoàn kết, phong cách quan liêu, xa dân, vô cảm trước khó khăn, bức xúc, nỗi khổ của người dân, sống sa hoa, hưởng lạc, tham gia tệ nạn xã hội… Việc kiểm điểm phải làm rõ tình hình, biểu hiện nói trên.

- Tuy nhiên nhiều vụ việc tiêu cực ở đơn vị nhưng nhiều cấp ủy, cơ quan quản lý không hề biết cho đến khi cơ quan chức năng vào cuộc hoặc người dân phát hiện, tố cáo thì vụ việc mới bị phanh phui. Làm theo tinh thần Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) lần này, theo đồng chí, có cải thiện được tình trạng thiếu trách nhiệm này?

Nguyên nhân phần lớn do cấp ủy ở đó buông lỏng quản lý, giáo dục rèn luyện cán bộ, đảng viên; chưa thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức Đảng, đảng viên chưa làm tốt đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, trong hoạt động của tổ chức, cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát chưa sâu. Theo tôi, việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TƯ 4 (khóa XI) ở các cấp ủy Đảng lần này với trọng tâm là thực hiện nghiêm kiểm điểm tự phê bình và phê bình, phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nhất là những mặt còn yếu kém, không nể nang, né tránh; đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa thiết thực, khả thi.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Hồng Hiệp (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục