Chủ tịch nước Cuba được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất

Ngày 18-4 theo giờ địa phương (ngày 19-4 theo giờ Việt Nam), sau 2 ngày làm việc với các nhóm được phân chia theo ủy ban, các đại biểu dự Đại hội Đảng Cộng sản Cuba (PCC) lần thứ VIII đã bầu các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương PCC.
Ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez phát biểu tại một diễn đàn ở Caracas. Ảnh: AFP/TTXVN
Ông Miguel Díaz-Canel Bermúdez phát biểu tại một diễn đàn ở Caracas. Ảnh: AFP/TTXVN

 Ban Chấp hành Trung ương PCC đã bầu đồng chí Miguel Díaz-Canel, hiện là Chủ tịch nước Cuba, giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương PCC, kế nhiệm Đại tướng Raul Castro Ruz. Tiếp đó, Đại tướng Raul Castro Ruz đã có bài phát biểu trước Đại hội, trong đó đánh giá cao phẩm chất của tân Bí thư thứ nhất.

Cũng tại buổi làm việc này, Đại hội đã công bố danh sách Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí. Đại hội cũng bầu ra Ban Bí thư gồm 6 đồng chí. 

Tin cùng chuyên mục