Chủ tịch Trung Quốc thăm Philippines


 

Ngày 20-11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm chính thức Philippines.

 

Trong một bài bình luận trên báo Philippines The Star vào ngày 19-11, ông Tập Cận Bình ca ngợi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và mô tả quan hệ hai nước là “cầu vồng sau cơn mưa” cũng như liên tục kêu gọi “xử lý thích hợp” các vấn đề ở biển Đông. Đây là chuyến thăm Philippines của một chủ tịch Trung Quốc kể từ 13 năm qua. 

Chủ tịch Trung Quốc thăm Philippines ảnh 1 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.       Ảnh: Xinhua
Hiện chỉ một phần nhỏ trong số 24 tỷ USD trong các dự án và tài trợ của Trung Quốc đã được thực hiện sau 2 năm ký kết. Tuy nhiên, đầu tư trực tiếp từ Trung Quốc vào Philippines đã tăng lên 181 triệu USD trong 8 tháng đầu năm 2018, so với mức 28,8 triệu USD cho cả năm 2017. Một cuộc thăm dò của Social Weather Stations, công ty thăm dò uy tín của Philippines công bố ngày 19-11 cho thấy 84% người Philippines phản đối việc Trung Quốc quân sự hóa ở biển Đông. Trong bức thư ngỏ gửi Chủ tịch Tập Cận Bình, chỉ vài giờ trước khi nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Manila, cựu Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc “theo đuổi con đường ôn hòa, lý trí và công bằng” trong việc giải quyết tranh chấp trên biển Đông.

Tin cùng chuyên mục