Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo điều tra, xử lý vụ PV Báo Giao thông bị hành hung

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, chỉ đạo Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với UBND quận Hải Châu và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc và báo cáo lãnh đạo thành phố trước ngày 15-3.
Phóng viên Hứa Vĩnh Nhân trình báo sự việc với CCoong an phường Thạch Thang
Phóng viên Hứa Vĩnh Nhân trình báo sự việc với CCoong an phường Thạch Thang
Chiều 12-3, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, có văn bản 1667/UBND-KGVX chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ phóng viên Hứa Vĩnh Nhân (Báo Giao Thông) bị hành hung khi đang tác nghiệp tại đối diện bar Lost & Found (số 28 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). 
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo điều tra, xử lý vụ PV Báo Giao thông bị hành hung ảnh 1 Văn bản của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đức Thơ chỉ đạo Công an TP Đà Nẵng điều tra, xử lý vụ việc
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chỉ đạo Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với UBND quận Hải Châu và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc theo phản ánh của các cơ quan báo chí; xử lý theo thẩm quyền và báo cáo lãnh đạo TP Đà Nẵng trước ngày 15-3.
Như SGGPO trưa 12-3 đưa tin, trong lúc đang tác nghiệp theo chỉ đạo của Báo Giao Thông về tình trạng bar Lost & Found gây ô nhiễm tiếng ồn, người dân bức xúc, 0 giờ ngày 12-3, phóng viên Hứa Vĩnh Nhân, Báo Giao Thông, đến ghi nhận tình hình. Khi đứng trên đường phía đối diện quán bar để ghi hình, phóng viên Hứa Vĩnh Nhân bị một nhóm người từ bên trong quán bar lao ra hành hung, tịch thu giấy tờ cá nhân và phương tiện tác nghiệp, lục lọi cốp xe máy và giam lỏng bên trong quán. Đến hơn 2 giờ sáng cùng ngày, phóng viên Hứa Vĩnh Nhân mới được thả về.  

Tin cùng chuyên mục