Cổ phiếu tại châu Á tăng vọt

Cổ phiếu tại châu Á đã tăng lên mức cao nhất trong 18 tháng qua vào ngày 30-12. 
Bảng tỉ giá chứng khoán tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Bảng tỉ giá chứng khoán tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Reuters, nguyên nhân là do tình trạng giảm hàng tồn kho dầu thô của Mỹ, sự lạc quan thương mại và tình trạng bất ổn ở Trung Đông. Chỉ số chứng khoán tăng cao nhất tại châu Á là MSCI, đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 19-6-2018 với mức tăng 0,05%. Các cổ phiếu công nghệ của Trung Quốc cũng tăng khá mạnh, trong đó CSI300 tăng 1,13%.

Chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật Bản N225 kết thúc ngày giao dịch cuối cùng của năm giảm 0,76%. Chỉ số này đã tăng 18,2% vào năm 2019 sau khi giảm 12,8% vào năm 2018.

Tại Mỹ, chỉ số Dow Jones tăng hơn 0,08% và S & P.SPX tăng 0,11 %. Chứng khoán tăng làm giá dầu thô Brent tăng 0,31% lên 68,37USD/thùng, trong khi dầu thô West Texas của Mỹ tăng 0,13% lên 61,80USD/thùng. Vàng cũng tiếp tục tăng giá 0,3% lên 1.515USD/ounce.

Tin cùng chuyên mục