Colombia: FARC chuyển đổi thành đảng chính trị

Theo BBC, lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã công bố các bước đi cần thiết trong tiến trình chuyển đổi thành một đảng chính trị sau khi kết thúc cuộc xung đột kéo dài hơn 50 năm qua với Chính phủ Colombia. 

Từ ngày 27-8, khoảng 1.200 thành viên của FARC đã tập trung tại thủ đô Bogota để tham dự hội nghị đầu tiên của lực lượng này nhằm thảo luận về tương lai FARC.

Dự kiến, hội nghị sẽ diễn ra trong 6 ngày với mục tiêu chính thức đưa FARC trở thành một đảng chính trị để tham gia vào cuộc tổng tuyển cử trong năm tới. Các đại biểu cũng sẽ lựa chọn một cái tên mới cho FARC và các ứng viên tham gia tổng tuyển cử trước khi hội nghị kết thúc vào ngày 1-9 tới.

Phát biểu tại hội nghị, thủ lĩnh FARC Rodrigo Londoño khẳng định, FARC sẽ chiến đấu vì một hệ thống chính trị dân chủ đảm bảo nền hòa bình và công bằng xã hội, tôn trọng nhân quyền cũng như đảm bảo sự phát triển kinh tế cho tất cả mọi người đang sinh sống tại Colombia.

Tin cùng chuyên mục