Con dùng dây thắt lưng đánh siết cổ mẹ dẫn tới tử vong

Người con trai sau khi đi uống rượu trở về nhà thì mâu thuẫn với mẹ dẫn tới cự cãi. Bực tức, Y Thưa đã dùng dây thắt lưng đánh và siết cổ người mẹ đến chết.
Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó. Ảnh: Đ.N
Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó. Ảnh: Đ.N

Ngày 30-1, nguồn tin của phóng viên SGGP cho hay, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự đối tượng Y Thưa Niê (SN 1999, ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra sơ bộ, khoảng 23 giờ ngày 24-1, Y Thưa Niê đi nhậu rượu và trở về nhà ở buôn Tơng Sinh, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Vừa tới nhà thì giữa Y Thưa Niê và người mẹ của mình xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi lớn tiếng với nhau.

Bực tức, Y Thưa Niê đã dùng dây thắt lưng đánh vào người mẹ mình. Chưa dừng lại, Y Thưa Niê còn siết cổ mẹ mình dẫn tới tử vong. Người dân phát hiện, kiểm tra và báo công an.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, bắt giữ Y Thưa Niê. Tại cơ quan công an, Y Thưa Niê khai do đi nhậu về bị mẹ la nên đã dẫn tới vụ việc.

Tin cùng chuyên mục