Công an xã sao giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế?

Theo đơn phản ánh của anh Lê Đình Phức, ngụ tại ấp Tân Đông II, xã Tân Lập (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), do tranh chấp hợp đồng trồng cao su với ông Nguyễn Văn Danh ngụ cùng xã, ngày 18-7-2007 ông Nguyễn Văn Dũng, Phó công an xã mời anh Phức ra xã giải quyết.

Dự buổi giải quyết tranh chấp tại trụ sở công an xã có ông Trần Đình Bộ, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập, ông Nguyễn Tấn Hoàng, phụ trách tư pháp xã, ông Dũng và ông Nguyễn Văn Danh. Tại buổi hòa giải này, những người có mặt đã không xem xét phân tích nội dung bản hợp đồng để có hướng hòa giải thấu tình đạt lý, làm anh Phức càng thêm hoang mang… Sự việc càng thêm phức tạp khi anh Phức đang nói đã bị ông Phong (cháu ông Danh, người không có nghĩa vụ và quyền lợi trong hợp đồng) xông vào đánh trước sự chứng kiến của mọi người. Anh Phức được đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế xã vì bị rách phần mềm mi mắt sâu 0,5cm, dài 1cm. Điều đáng nói là sau khi đánh anh Phức, ông Phong đã ung dung lấy xe máy chạy khỏi BCH công an xã, mà không bị giữ lại lập biên bản về hành vi đánh người!

Trong thời buổi kinh tế thị trường, việc phát sinh mâu thuẫn trong hợp đồng là chuyện bình thường. Qua vụ việc này, chúng tôi không đề cập đến việc ai đúng, sai trong bản hợp đồng mà chỉ xem xét cách làm trái thẩm quyền của công an xã. Việc hòa giải tranh chấp hợp đồng kinh tế lý ra phải do tư pháp xã mời làm việc mới đúng. Đằng này, công an lại “hăng hái” mời hòa giải, chẳng những sự việc bất thành mà còn gây phương hại đến sức khỏe người trong cuộc. Ngoài ra, việc công an không bắt giữ ông Phong lập biên bản về hành vi đánh người đã làm cho dư luận hồ nghi sự công tâm của công an trong vụ việc này!

Tấn Hà

Tin cùng chuyên mục