Công ty Xổ số Đồng Tháp tổ chức hoạt động về nguồn, thăm hỏi các gia đình có công với cách mạng

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), được sự chấp thuận của Đảng ủy công ty, vừa qua, Chi đoàn Công ty Xổ số Đồng Tháp đã tổ chức chuyến sinh hoạt về nguồn để tuyên truyền về truyền thống lịch sử của dân tộc đồng thời đẩy mạnh phong trào thanh niên tại công ty, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên gắn kết với nhau, được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm làm việc với Chi đoàn Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre; qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau phát triển.
Ông Lưu Hoàng Tân - Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp (người cầm hoa) cùng đi và giao lưu với đoàn công tác
Ông Lưu Hoàng Tân - Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV XSKT Đồng Tháp (người cầm hoa) cùng đi và giao lưu với đoàn công tác

Mở đầu chuyến đi Chi đoàn Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp và Chi đoàn Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre đã thăm hỏi tặng quà cho 10 gia đình chính sách, có công với cách mạng tại xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre (Chi đoàn Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre 05 phần quà và Chi đoàn Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp 05 phần quà). 

Tiếp theo đó các đoàn viên được nghe tuyên truyền về phong trào Đồng Khởi Bến Tre (17-1-1960), viếng thăm đền thờ nữ tướng Nguyễn Thị Định (tên thường gọi: Bà Ba Định) - là nữ thiếu tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam và là nữ Chính trị gia Việt Nam tài giỏi được bạn bè quốc tế hết lời khen ngợi. Đến đây các đoàn viên đã được nghe lại về cuộc đời và quá trình hoạt động cách mạng vẻ vang của Bà, cống hiến hết mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của đất nước. Cuối chương trình là hoạt động giao lưu sinh hoạt ngoài trời giữa Chi đoàn Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp và Chi đoàn Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre tại khu du lịch Lan Vương xã Phú Nhuận, thành phố Bến Tre. Buổi giao lưu diễn ra vô cùng hào hứng sôi nổi với các trò chơi nhóm mang tính đồng đội cao, qua đó càng thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó và tình cảm tốt đẹp giữa hai chi đoàn. 

Hoạt động giao lưu lần này nhằm tuyên truyền, giáo dục và nâng cao ý thức của cán bộ, đoàn viên về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, tạo điều kiện cho thế hệ đoàn viên trẻ có dịp tri ân với các thế hệ đi trước và giao lưu học hỏi những mô hình mới cũng như chia sẻ kinh nghiệm làm việc trong công tác Đoàn cũng như công tác chuyên môn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại đơn vị. Bên cạnh đó còn tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa hai đơn vị, tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho đoàn viên, góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên trong phong trào và công tác Đoàn. 

Lãnh đạo hai công ty bày tỏ mong muốn sẽ tạo điều kiện để hai Chi đoàn có cơ hội tiếp tục giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm. Với tinh thần thanh niên xung kích, sáng tạo, nhiệt huyết, luôn đi đầu trong các phong trào, đoàn viên hai chi đoàn hứa sẽ thực hiện thắng lợi những mục tiêu của công ty đề ra và cùng vun đắp cho mối quan hệ giữa hai chi đoàn nói riêng, mối quan hệ của hai công ty nói chung ngày càng gắn bó, phát triển trong thời gian tới.

Tin cùng chuyên mục