
Ngày 7-8, lúc khai mạc cuộc họp khẩn cấp của ngoại trưởng 22 nước Arập, Thủ tướng Lebanon thông báo hơn 40 người Lebanon đã thiệt mạng khi máy bay Israel không kích làng Houla ở gần biên giới. Ông Siniora kêu gọi các ngoại trưởng giúp tìm kiếm “một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện”.
Cố vấn của ông Siniora cho biết Liên đoàn Arập quyết định gửi một phái đoàn (Ngoại trưởng Qatar, Ngoại trưởng Tiểu vương quốc Arập thống nhất, TTK Liên đoàn Arập A.Moussa) tới LHQ để đại diện cho các lợi ích của Lebanon ở HĐBA. Các ngoại trưởng cũng ủng hộ kế hoạch gồm 7 điểm của Lebanon nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên.

Tại Texas, Tổng thống Mỹ Bush thừa nhận cần tìm hiểu rõ căn nguyên khủng hoảng Trung Đông, dừng ngay bạo lực ở khu vực này. Ông Bush cho rằng một nghị quyết nên có càng sớm càng tốt để tránh xung đột trước khi Israel và Lebanon lún sâu vào cuộc chiến.Ông Bush nói Mỹ và đồng minh đang ráo riết tìm một giải pháp toàn cầu cho phép thiết lập lại chủ quyền của Lebanon và đạt được nền hòa bình lâu dài.
Cùng ngày, 5 nước trong HĐBA cũng tiếp tục tranh luận về những đề nghị sửa đổi của phía Lebanon đối với bản dự thảo. Trước đó, Mỹ và Pháp dự định cùng HĐBA biểu quyết về dự thảo nghị quyết nhưng phải hoãn lại do Qatar, thành viên Arập duy nhất trong HĐBA, phản đối và đề nghị sửa dự thảo. Theo Lebanon, bản dự thảo hoàn toàn bất lợi cho nước này, không những khiến Lebanon chịu thiệt thòi mà còn mở đường cho bạo lực leo thang. Lebanon không cần “ngừng thái độ thù địch” như dự thảo yêu cầu Israel mà cần Israel ngừng bắn ngay lập tức, binh sĩ Israel rút hết khỏi Lebanon và quân đội Lebanon được triển khai ở miền Nam nước này với sự giúp đỡ của lực lượng quốc tế.
Tổng thống Syria Assad cũng cho rằng yêu cầu “đình chỉ hoàn toàn các hành động thù địch” (theo đó lực lượng du kích Hezbollah phải chấm dứt ngay các vụ tấn công và Israel đình chỉ toàn bộ các hoạt động quân sự) chẳng khác nào cho phép Israel có quyền tiến hành các hoạt động “phòng vệ”.
Cuộc chiến khu vực
Hezbollah tuyên bố sẽ chỉ ngừng chiến đấu khi không còn bóng quân Israel trên đất Lebanon. Còn Syria nói đã sẵn sàng cho một “cuộc chiến khu vực”. Iran thì cho rằng dự thảo rất bất công. Đài truyền hình Iran đưa tin lực lượng không quân nước này đã ở trong tư thế sẵn sàng bảo vệ đất nước trước bất kỳ cuộc tấn công nào từ bên ngoài. Đài này dẫn lời Phó tư lệnh Không quân Iran cho biết Iran đã nâng cao khả năng quân sự của mình và sẵn sàng xung trận để bảo vệ biên giới quốc gia. Giới quan sát lưu ý thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc tấn công của Israel chống Iran có thể đang được Tel Aviv tính đến vì họ coi Tehran là bên hậu thuẫn đắc lực nhất cho tổ chức Hezbollah đang giao tranh với quân đội Israel ở miền Nam Lebanon.
Tính đến nay, cuộc chiến đã khiến hơn 1.000 người Lebanon thiệt mạng, hơn 900.000 người phải sơ tán. Trong khi đó Israel có 29 dân thường, 39 binh sĩ thiệt mạng. Hiện Israel vẫn tiếp tục tăng cường không kích lẫn sử dụng bộ binh tại Lebanon. Thành phố cảng Tyre trở thành địa điểm liên tục bị không kích. Văn phòng của lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ở thành phố này cũng bị trúng đạn làm 3 nhân viên người Trung Quốc bị thương.
LHQ sẽ thông qua 2 nghị quyết về cuộc chiến |
L.V (Tổng hợp)