
Như Báo SGGP đã đưa tin, Đoàn đại diện cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đã bắt đầu chuyến đi vòng quanh nước Mỹ trong vòng 1 tháng kể từ ngày 12-11. Đoàn đã có buổi thuyết trình tại New York City vào các ngày 13, 17-11 và tại Boston vào 3 ngày từ 18 đến 21-11. Dự kiến trong các ngày 25 đến 27-11, đoàn sẽ thuyết trình tại Washington DC; 30-11 tại Chicago IL; 7-12 tại Portland OR.

Đoàn Việt Nam cùng đại diện của VAORRC và Tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình (VFP)... đến Đại học Havard.
Chuyến đi được những người sáng lập “Cuộc vận động cứu trợ và trách nhiệm đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam” (VAORRC) hỗ trợ. VAORRC ra đời từ 28-2, do các cựu chiến binh Mỹ, người Mỹ gốc Việt và những người quan tâm đến hòa bình, công lý khởi xướng.
Thành viên của nhóm này đã thông báo trước với dân chúng Mỹ về lịch trình cũng như địa điểm gặp gỡ với đoàn đại diện nạn nhân chất độc da cam Việt Nam cũng như phát hàng chục ngàn tờ rơi kêu gọi tham gia các buổi gặp gỡ với đoàn, đồng thời kêu gọi người Mỹ đóng góp chi phí cho chuyến đi này.
Thông qua trang web http://www.vn-agentorange.org, những nhà hoạt động của VAORRC muốn khẳng định: “Chúng tôi cũng không quên việc chính phủ chúng ta (Mỹ) vẫn tiếp tục dùng vũ khí hóa học, như chất thải phóng xạ uranium và bom napan ở Iraq và nhiều nơi khác. Hành động của chúng tôi là một bộ phận của cuộc vận động toàn cầu đòi chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng vũ khí thuốc độc và đòi công lý cho các nạn nhân”.
Vì vậy, “Chính phủ chúng ta (Mỹ) có trách nhiệm đạo lý và luật pháp, dưới ánh sáng của luật quốc tế, phải bồi thường cho nhân dân Việt Nam do hậu quả tàn hại của chất độc da cam và phải giúp làm giảm tác hại của độc chất này”.
Nhóm vận động cũng kêu gọi mọi người cùng ký tên vào trang web http://www.petitiononline.com, cùng đóng góp, gây quỹ cho các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; tổ chức sinh hoạt, nói chuyện tại các khu dân cư, nơi gặp gỡ đông người như trường học, nhà thờ, chùa...
L.V. (Theo vn-agentorange.org)