Cứu người phụ nữ cùng 2 cháu bé thoát khỏi vụ cháy ở Hóc Môn

Ngày 13-5, Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), Công an TPHCM điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân trên địa bàn huyện Hóc Môn.


Khoảng 4 giờ sáng 13-5, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy ở căn nhà trên đường Hậu Lân 4, ấp Hậu Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TPHCM. Lúc này, người dân hô hoán, tiếp cận, dùng nước và bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Do bên trong căn nhà chứa nhiều dụng cụ dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Nhiều người dân xung quanh lo sợ cháy lan nên đã di chuyển ra khu vực an toàn.

Cứu người phụ nữ cùng 2 cháu bé thoát khỏi vụ cháy ở Hóc Môn ảnh 1 Lực lượng phá cửa cứu 3 người ra ngoài an toàn

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, tiến hành chữa cháy. Lực lượng nắm bắt thông tin từ người dân có người mắc kẹt bên trong đám cháy.

Lực lượng chức năng sử dụng kìm cộng lực, búa, xà beng, máy cắt… để phá cửa vào bên trong đưa 3 người bị nạn ra ngoài an toàn gồm: chị D.T.T.A. (SN 1990) và 2 cháu là N.T.A.N. (SN 2010), T.T.K.H. (SN 2018).

Cứu người phụ nữ cùng 2 cháu bé thoát khỏi vụ cháy ở Hóc Môn ảnh 2 Người phụ nữ cùng 2 cháu bé được cứu thoát khỏi vụ cháy

Đến 4 giờ 45 cùng ngày, lực lượng chức năng mới khống chế hoàn toàn vụ cháy. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục