
(SGGP-12G).- Chiều 4-8, gia đình anh H.N.L. (trú ở phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đau buồn tiễn đưa cháu H.L.P. (sinh năm 1995, học sinh một trường THCS) về nơi an nghỉ cuối cùng. Cháu P. tử vong do sốc phản vệ với loại thuốc “tiêu thực” mà mẹ cháu tự mua cho cháu uống. Cái chết của cháu P. là bài học cho những ai tự mua thuốc uống khi không có đơn thuốc của bác sĩ.
Tử vong sau khi uống thuốc tiêu thực

Chúng tôi tìm đến gia đình gặp chuyện không may này. Một người hàng xóm nghẹn ngào kể lại: “Cháu mới 13 tuổi nhưng cao lớn và khỏe mạnh lắm. Khoảng 3g chiều 31-7, cháu P. cùng anh trai, bạn của anh trai và bà nội ăn 10.000đ mít trộn mua của một người bán dạo. Trong khi ăn, cháu còn đùa giỡn với tui, ai ngờ, đó là lần gặp cháu cuối cùng… Sau khi cháu ăn xong, đến tối thì nghe cháu bị tức bụng, mẹ cháu chạy ra quầy thuốc ngoài đường Hoàng Diệu mua cho cháu mấy liều thuốc “tiêu thực” để uống. Sau khi uống xong thì cháu bị nổi mề đay, ngứa, đau quằn quại. Gia đình liền chở cháu đi cấp cứu nhưng không kịp…”.
Người nhà cháu P. cho biết, năm nay cháu lên lớp 8. Tuy cháu mới 13 tuổi nhưng cao lớn, nặng 52kg, sức khỏe hoàn toàn bình thường và chưa bao giờ có biểu hiện sốc thuốc. Tối hôm đó, 31-7, nghe cháu bảo đau bụng do ăn mít trộn, người mẹ liền mua thuốc tiêu thực cho cháu uống, sau đó P. có biểu hiện sốc thuốc nên gia đình chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng vào lúc 20g cùng ngày. Mặc dù được các bác sĩ cấp cứu nhưng đến trưa ngày 1-8, cháu đã trút hơi thở cuối cùng.
Chiều 4-8, bác sĩ Lê Thị Hồng Liên – Phó trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết: Nạn nhân được gia đình đưa vào cấp cứu, khi ấy huyết áp cháu chỉ 70/50, mạch không bắt được. Chẩn đoán bệnh nhân bị sốc phản vệ do uống thuốc, các bác sĩ đã cho thở ôxy, truyền dịch, tiêm thuốc chống choáng, kháng Histamin (chống dị ứng). Đến 22g, các bác sĩ tổ chức hội chẩn viện, chẩn đoán bệnh nhân trong tình trạng rất nặng và chuyển sang Khoa hồi sức Nhi tiếp tục theo dõi.
Mặc dù các bác sĩ nhiệt tình cấp cứu nhưng bệnh nhân không có dấu hiệu hồi phục. Đến 11g45 phút ngày 1-8, khi đang thở bằng máy, nhịp tim bệnh nhân chậm dần rồi ngưng đập. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành làm thủ thuật hồi sức, 10 phút sau tim đập trở lại. Tuy nhiên sau đó ngừng hẳn, tay chân tím tái và bệnh nhân tử vong.
Có thể do sốc thành phần Aspirin
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Lê Văn Đoan – Phó trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: Gia đình bệnh nhân đã tự mua thuốc tiêu thực cho cháu uống gồm 2 loại thuốc Paracetamol Codein và Alka – Seltzer tại một quầy thuốc tư nhân gần nhà. Thuốc Paracetamol Codein có công dụng giảm sốt, giảm đau; Alka – Seltzer có công dụng chống sình hơi, tức thượng vị, hạ vị. Đây là loại thuốc mà các nhà thuốc thường bán cho những người bị bội thực.
Theo hội chẩn, bệnh nhân rất có thể sốc với một trong những thành phần của thuốc, trong đó khả năng sốc thành phần Aspirin có trong loại thuốc Alka – Seltzer là cao nhất. Tuy nhiên, có thể nói trường hợp sốc phản vệ do uống thuốc này rất hiếm, nhiều năm rồi chúng tôi chưa gặp. Trường hợp sốc phản vệ nếu không được cấp cứu giải thuốc trước 30 phút thì sẽ thiếu oxy lên não, suy tim và dẫn đến tử vong. Theo tôi, việc nhà thuốc bán 2 loại thuốc này cho bệnh nhân bị bội thực thì không hợp lý lắm vì bị bội thực nhưng lại cho thuốc hạ sốt(?!).
Cũng theo nhận định của bác sĩ Đoan, nếu người nào càng mạnh thì càng dễ chết khi bị sốc phản vệ vì cơ thể kháng thuốc quá mạnh .
Nguyên Khôi