Đặc nhiệm TPHCM truy đuổi đạp ngã xe máy bắt kẻ cướp ở TPHCM

Sau khi thực hiện vụ cướp giật tài sản của người dân, nam thanh niên tăng ga bỏ chạy. Ngay lúc đó, trinh sát đặc nhiệm hình sự đã tiến hành truy đuổi đạp ngã xe máy khống chế đối tượng cùng tang vật sau vài thế võ.
Ngày 29-3, Công an quận 5, TPHCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hùng Mạnh (sinh năm 1992, ngụ quận 4) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.
Đặc nhiệm TPHCM truy đuổi đạp ngã xe máy bắt kẻ cướp ở TPHCM ảnh 1 Đối tượng Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh : CHÍ THẠCH 
Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 28-3, trinh sát của Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận 1, TPHCM tiến hành tuần tra trên địa bàn khu vực trung tâm quận 1. Khi vừa đi tới góc ngã tư đường Trần Hưng Đạo – Nguyễn Cảnh Chân, quận 1, trinh sát phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 52 Z6-1657 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã bám theo.
Đặc nhiệm TPHCM truy đuổi đạp ngã xe máy bắt kẻ cướp ở TPHCM ảnh 2 Phương tiện gây án của đối tượng. Ảnh : CHÍ THẠCH

Nam thanh niên điều khiển xe máy tới dốc cầu Nguyễn Văn Cừ, phường 1, quận 5, TPHCM thì áp sát xe máy do 1 người đàn ông điều khiển chở theo 1 người phụ nữ đang cầm ĐTDĐ. Bất ngờ, nam thanh niên giật ĐTDĐ của người phụ nữ rồi tăng ga bỏ chạy.

Thấy vậy tổ trinh sát hình sự tiến hành truy đuổi. Biết bị trinh sát truy đuổi, nam thanh niên tìm cách phóng bạt mạng trên đường. Truy đuổi được một đoạn, trinh sát vượt lên rồi ép xe đạp ngã đối tượng.

Bằng vài thế võ, trinh sát đã khống chế đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở công an.

Đặc nhiệm TPHCM truy đuổi đạp ngã xe máy bắt kẻ cướp ở TPHCM ảnh 3 Tang vật công an thu giữ. Ảnh : CHÍ THẠCH

Tại công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Hùng Mạnh và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục