Đất canh tác Hàn Quốc sụt giảm

Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho biết diện tích đất canh tác tại nước này vào thời điểm cuối năm 2017 là 1,62 triệu ha, giảm 1,4% so với trước đó một năm do nhiều khu vực canh tác lúa và hoa màu chuyển thành đất xây nhà ở và các công trình công cộng. 
Đất canh tác Hàn Quốc sụt giảm

Diện tích trồng lúa ở Hàn Quốc trong năm ngoái đã giảm 3,4% xuống còn 865.000ha trong bối cảnh lượng cung cấp gạo trong nước lâu nay vẫn luôn vượt mức tiêu thụ, trong khi người dân có thêm nhiều lựa chọn lương thực thay thế gạo như lúa mì và các loại ngũ cốc khác.

Trong khi đó, tổng diện tích đất khô để canh tác các loại cây khác như cây ăn quả lại tăng 1,1% lên mức 756.000ha.

Tin cùng chuyên mục