

Thị trường xuất khẩu gạo sang Philippin, Nigieria, Nam Phi năm nay đã tăng tới 65,6% và giá trị tăng 73,3%
Năm 2005, tổng kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 12,416 tỷ USD, tăng 26,1% so với năm 2004.
Khu vực kinh tế trong nước có mức tăng 28,5%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 23,5%.
Do mở rộng được thị trường xuất khẩu gạo sang Philippin, Nigieria, Nam Phi nên lượng gạo xuất khẩu năm nay đã tăng tới 65,6% và giá trị tăng 73,3%. Thị trường gạo chủ yếu của thành phố hiện nay là Philippin (chiếm hơn 72%), Malaysia (chiếm 16,8%), còn lại chủ yếu là thị trường Trung Đông.
Xuất khẩu dầu thô tăng 32,6%, sản phẩm sữa tăng 197,1%. Trong khi đó, một số ngành do khó khăn về thị trường xuất khẩu vì một số nước áp dụng hạn ngạch, khả năng cạnh tranh của sản phẩm chưa cao nên xuất khẩu tăng chậm như may mặc chỉ tăng 4,8%, giày dép tăng 6,8%, hàng thủy sản tăng 8,1%.
Kim ngạch nhập khẩu năm 2005 của thành phố đạt hơn 6,4 tỷ USD, tăng 14,1% so với năm trước. Những mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu và nhiên liệu.
V.Q (Theo TTXVN)