Dạy học miễn phí suốt 25 năm

Ở huyện Shule, khu tự trị Tân Cương (Trung Quốc), hầu như ai cũng biết bà Phán Ngọc Liên, người tình nguyện mở lớp dạy miễn phí cho các em nhỏ suốt 25 năm qua.
Dạy học miễn phí suốt 25 năm
Lớp học đặt ngay tại nhà của bà chỉ khoảng hơn 10m² nhưng có bàn, ghế, bảng, phấn, đủ để hơn 20 em nhỏ đến lớp vào các buổi chiều sau khi tan học. Bà dạy các em tiếng phổ thông, tiếng địa phương và tiếng Anh. 

Với đồng lương hưu hàng tháng (300 nhân dân tệ khoảng 44USD), bà giáo 75 tuổi này hàng ngày phải đi nhặt chai nhựa bán lấy tiền mua dụng cụ học tập cho các em. 

Từ khi mở lớp đến nay, đã có hơn 2.000 em nhỏ tham gia các lớp học do bà mở.

Tin cùng chuyên mục