Tôi đồng tình với những ý kiến của bạn đọc đăng trên Báo SGGP số ra 16-9 đề nghị “xử lý nghiêm những hành vi gây ô nhiễm sông rạch”. Vâng, nếu mỗi người trong chúng ta hiểu được nỗi đau, sự kêu cứu tuyệt vọng của những dòng sông và kênh rạch đang từng ngày, từng giờ bị đầu độc trên địa bàn TPHCM thì chúng ta mới thấy rõ tội ác gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến mức nào.
Vẫn biết rằng chấp nhận phát triển kinh tế, hội nhập với quốc tế là chúng ta phải gánh hậu quả ô nhiễm môi trường, phải đánh đổi màu xanh cuộc sống. Thế nhưng, sự trả giá quá đắt như hiện nay khiến những dòng sông xanh, những con rạch trong mát xưa kia biến đổi thành màu đen, bốc mùi hôi thối đến kinh hoàng thì cái giá phải trả quá đắt!
Cần phải định dạng loại tội ác hủy hoại môi trường sống này vì nó đang cướp đi mạng sống, sức khỏe của nhiều người dân vô tội. Thế nhưng sự ra tay trừng phạt của pháp luật đối với tội ác này lại quá nhẹ. Điển hình là vụ xả chất thải độc hại của Hyundai Vinashin ở Ninh Hòa Khánh Hòa chỉ bị phạt mức cao nhất là 10 triệu đồng (!?). Luật pháp không nghiêm minh thì không thể nghiêm trị những hành vi phạm pháp.
Sau Hyundai Vinashin bị bắt quả tang, Công ty Vedan là doanh nghiệp thứ hai bị “bắt tận tay day tận mặt” vì tội danh hủy hoại môi trường, xả nước thải độc hại chưa qua xử lý ra dòng sông Thị Vải. Suốt 14 năm qua dòng sông này phải oằn mình chịu trận và nó không thể lên tiếng, điểm mặt chỉ tên thủ phạm hủy hoại mình trong ngần ấy thời gian. Phải chăng sự thành công của Vedan, lợi nhuận kép của Vedan được đánh đổi bằng sự ngắc ngoải, thoi thóp của sông Thị Vải trước hàng chục ngàn tấn nước thải ô nhiễm?
Tại sao đã không ít lần bị kiểm tra và bị các cơ quan chức năng đề nghị khắc phục vi phạm gây ô nhiễm môi trường nhưng Công ty Vedan vẫn coi thường pháp luật, tiếp tục đối phó một cách tinh vi hơn? Không có sự bào chữa nào cho tội ác và hành động cố tình vi phạm pháp luật của Công ty Vedan.
Thay mặt những người dân đang phải sống trong khu vực bị ô nhiễm, “thay mặt” những dòng sông, con rạch đang phải trầm mình dưới dòng “nước đen” - bị ô nhiễm nặng, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng phải sớm truy tố, khởi tố hành vi phạm tội của Công ty Vedan. Và để răn đe những doanh nghiệp khác còn giấu mặt, chưa bị phát hiện vì tội danh hủy hoại môi trường, cố tình làm ăn gian dối, đề nghị phải rút giấy phép kinh doanh và đóng cửa Công ty Vedan.
.
THÀNH TÂM (TPHCM)