Để ổn định TTCK, Chính phủ chỉ đạo: Tập trung mua các cổ phiếu có tỷ trọng lớn

Nhà đầu tư cần bình tĩnh trước những tin đồn thất thiệt
  • UB Chứng khoán Nhà nước cho phép thu hẹp biên độ giá chứng khoán

Ngày 25-3, Thường trực Chính phủ cũng đã họp bàn các biện pháp ổn định thị trường chứng khoán (TTCK) với các bộ: Tài chính, KH-ĐT, Thông tin và Truyền thông, Công an, Ngân hàng Nhà nước, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Hôm qua, tại sàn TPHCM, số mã chứng khoán rớt giá trong phiên đã lên đến con số 149 mã, trong đó 145 mã giảm kịch sàn. Khối lượng và giá trị giao dịch tụt xuống mức cực thấp, thấp nhất kể từ sau Tết Nguyên đán đến nay với chỉ 6,94 triệu chứng khoán trị giá 317,78 tỷ đồng được chuyển nhượng. VN-Index rớt 24,43 điểm xuống 496,64 điểm và có thể phá xuyên mốc 480 điểm vào hôm nay. Trong khi đó, tại sàn Hà Nội, chỉ số HASTC-Index rớt 11,99 điểm xuống 166,57 điểm và đang tiến về mốc dưới 150 điểm. Thị trường đang mong chờ ngoại lực từ các thông tin đặc biệt tốt mới “cứu” thoát được chứng khoán.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Tài chính và ý kiến của các đại biểu dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận giao Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước tập trung mua vào các cổ phiếu có tỷ trọng lớn góp phần ổn định TTCK. Thủ tướng cũng giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại nhà nước và vận động các ngân hàng thương mại cổ phần quyết định chưa giải chấp các hợp đồng cầm cố, repo chứng khoán; đồng thời cho vay tái chiết khấu với lãi suất 9% khi ngân hàng thương mại thiếu thanh khoản tạm thời mà không thể đi vay ở các kênh khác với mức lãi suất 9%; đẩy mạnh mua ngoại tệ với tỷ giá thích hợp cho các ngân hàng và các tổ chức tài chính nếu ngoại tệ có nguồn gốc hợp pháp, kể cả ngoại tệ từ nguồn đầu tư gián tiếp.

Thủ tướng cũng cho phép các doanh nghiệp mua lại các cổ phiếu của chính doanh nghiệp đã phát hành ra TTCK và không bị hạn chế việc tăng vốn điều lệ theo các quy định hiện hành. Ngoài ra, trước việc thời gian qua có một số thông tin thất thiệt gây thiệt hại đối với TTCK, Thủ tướng đã giao Bộ Công an chủ trì kiểm tra, xử lý nghiêm các thông tin, tin đồn thất thiệt trên TTCK gây ảnh hưởng xấu đến nhà đầu tư.

Đặc biệt, Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức họp báo thông báo tình hình kinh tế - xã hội quý 1 - 2008, nói rõ kinh tế nước ta vẫn tiếp tục tăng trưởng, các biện pháp kiềm chế lạm phát bắt đầu phát huy tác dụng, tốc độ tăng giá có chiều hướng giảm trong tháng 3, đồng thời, thông báo rõ về một số biện pháp của Chính phủ về ổn định TTCK trên đây. Thủ tướng cũng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các báo, đài đưa tin khách quan, chính xác góp phần cho người dân hiểu rõ chủ trương chính sách của Nhà nước về phát triển TTCK.

* Ngày 25-3, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 466 và 467/UBCK-PTTT gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM và Hà Nội về việc thay đổi biên độ dao động giá. Cụ thể, cho Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM tạm thời điều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư từ 5% xuống 1%; điều chỉnh biên độ dao động giá cổ phiếu ở Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ 10% xuống 2%. Thời gian áp dụng kể từ ngày 27-3.

Q. Phương - H. Ni. - T. Châu

Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an (A17) khuyến cáo
Nhà đầu tư cần bình tĩnh trước những tin đồn thất thiệt

Hôm qua 25-3, trao đổi với PV Báo SGGP xung quanh việc “rộ tin đồn bắt các sếp chứng khoán”, Phó Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an (A17), Đại tá Nguyễn Ngọc Bích, cho biết mặc dù A17 chưa nhận được đề nghị điều tra từ phía doanh nghiệp, cá nhân liên quan nhưng với chức năng của mình, A17 đã tổ chức lực lượng vào cuộc nắm tình hình, điều tra, xác minh các vấn đề liên quan. “Thủ phạm” của tin đồn này, được cơ quan điều tra nhắm đến, trước hết có thể là những tin đồn kiểu chuyện phiếm, chuyện vỉa hè. Loại thứ hai có thể là thông tin xấu từ đối thủ cạnh tranh. Loại thứ ba không loại trừ khả năng có những tác động mang yếu tố nước ngoài.

Trong tình hình hiện nay, Đại tá Nguyễn Ngọc Bích khuyến cáo các nhà đầu tư chứng khoán cần bình tĩnh trước những tin đồn thất thiệt để tránh những thiệt hại đáng tiếc.

C. Quốc

Tin cùng chuyên mục