Đề xuất đặt tên đường Tố Hữu, Trần Đức Thảo, Trần Văn Khê

Sở VH-TT TPHCM vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM về việc đặt mới tên 44 tuyến đường trên địa bàn các quận: 2, 3, 7, 9, 12, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức và huyện Bình Chánh trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng đặt tên đường trên địa bàn TPHCM, Sở GTVT TPHCM.

Có 13 tuyến đường đề xuất đặt tên mới theo tên nhân vật lịch sử, chí sĩ cách mạng, nhà văn hóa, triết gia, giáo sư nổi tiếng. Trong đó, ở quận 2, đường Tố Hữu sẽ được đặt tên cho đoạn đường 3-BK, tên theo dự án đường D1, từ đường Mai Chí Thọ đến cuối đường; đường 4-BK, tên theo dự án đường D2, thành đường Lưu Đình Lễ... Đường thuộc khu thể thao Ký túc xá Trường Đại học Văn hóa (quận 9) sẽ được đặt mới thành đường Trần Đức Thảo; đường dự án cống hộp Phan Văn Hân (quận Bình Thạnh) được đặt mới thành đường Trần Văn Khê… 

Bên cạnh đó, có 31 tuyến đường được đề xuất đặt theo tên các mẹ Việt Nam anh hùng. Cụ thể, đường Cống Bà Xếp - Tô Hiến Thành (quận 3) được đặt tên thành đường Đỗ Thị Lời, đường không số khu phố 1 (quận 7) thành đường Phạm Thị Ba, đường Tân Thới Hiệp 7 (quận 12) thành đường Trương Thị Hoa, đường Nam KCX Linh Trung 2 (quận Thủ Đức) thành đường Nguyễn Thị Diệp…

Tin cùng chuyên mục