Thủ tướng Israel Sharon

Đề xuất nguyên tắc “đổi độc lập lấy an ninh”

Đề xuất nguyên tắc “đổi độc lập lấy an ninh”

Đảng mới do Thủ tướng A. Sharon thành lập để tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử tới đã chính thức đăng ký với tên là đảng Kadima, theo tiếng Hebrew có nghĩa là “Tiến lên”.

Đề xuất nguyên tắc “đổi độc lập lấy an ninh” ảnh 1
Thủ tướng A.Sharon tham dự khóa họp Quốc hội Israel sau khi thành lập đảng mới với chủ trương mới cho tiến trình hòa bình

Trước đó, Thủ tướng Sharon đã rời khỏi chức vụ Chủ tịch đảng Likud cánh hữu để thành lập đảng trung dung mới. Thoạt đầu đảng của ông Sharon có tên “Trách nhiệm quốc gia” nhưng đã bị phản đối với lý do tên của đảng mới không phù hợp với thực chất.

Ông Sharon đã tiết lộ chương trình tranh cử với việc thay nguyên tắc “đổi đất lấy hòa bình” bằng nguyên tắc “đổi độc lập lấy an ninh”. Theo ông Sharon, nguyên tắc “đổi đất lấy hòa bình”, cơ sở của Hiệp định hòa bình Oslo năm 1993, đã thất bại và cần phải thay thế bằng nguyên tắc dành cho người Palestine có một nhà nước độc lập để đổi lấy an ninh cho người Israel.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng của ông Sharon có thể lôi kéo được từ 30 tới 33 nghị sĩ trong Quốc hội có 120 ghế của nước này, đủ để bảo đảm cho ông ở lại ghế Thủ tướng nhiệm kỳ thứ ba.
 
Phản ứng trước sự kiện này, phía Palestine cho rằng việc ông Sharon từ bỏ đảng Likud và thành lập đảng mới hứa hẹn sự phát triển tích cực trong việc thực hiện lộ trình hòa bình Trung Đông. Một nhà nước Palestine độc lập sẽ được thành lập bên cạnh nhà nước Do Thái được đảm bảo an ninh.
 
Trước đó, Tổng thống Israel Moshe Katsav đã ký sắc lệnh giải tán Quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử sớm vào ngày 28-3-2006. Ông Sharon sẽ tiếp tục lãnh đạo chính phủ cho tới khi bầu cử được tổ chức và có toàn quyền thay đổi thành phần chính phủ trong thời gian từ nay tới lúc bầu cử.  

Tr.D. (Theo Haaretz)

Tin cùng chuyên mục