Đêm ghi hình cuối của Táo quân 2021 sẽ không có khán giả vì Covid-19

Chiều tối ngày 28-1, đơn vị tổ chức chương trình “Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2021” thông báo sẽ tổ chức ghi hình không có khán giả trong đêm diễn cuối Táo quân 2021, do dịch Covid-19 có những diễn biến mới và gửi lời cảm ơn, mong khán giả thấu hiểu, đồng cảm.

Theo kế hoạch, “Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2021” ghi hình từ 26-1 tại Cung Văn hóa Hữu nghị, dự kiến ghi hình ba đêm liên tiếp cho tới hết 28-1. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhà đài thông báo sẽ thực hiện ghi hình không có khán giả đêm diễn 28-1.

Đêm ghi hình thứ 3 của Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2021 sẽ không có khán giả
Ban Tổ chức đưa ra quyết định vào phút chót vì sự an toàn của khán giả và cộng đồng, đồng thời cũng gửi lời cảm ơn tới khán giả, mong nhận được sự thấu hiểu và đồng cảm.

Táo quân 2021 có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ quen thuộc: Ngọc Hoàng (NSƯT Quốc Khánh), Táo Giáo dục (NSƯT Chí Trung), Táo Kinh tế (NSƯT Quang Thắng), Bắc Đẩu (NSND Công Lý), Táo Xã hội (NSND Tự Long), Nam Tào (NSƯT Xuân Bắc), Táo Y tế (nghệ sĩ Vân Dung), chương trình có sự góp mặt của ba diễn viên trẻ Duy Nam, Trung ruồi, Mạnh Dũng trong các vai Tinh tú trẻ, Việt Bắc trong vai Thiên Lôi. Đáng chú ý là sự tham gia của Lâm Vỹ Dạ, gương mặt hài đình đám phía Nam.

Ban tổ chức cho biết, việc này không ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất và chương trình Táo quân 2021 vẫn lên sóng tối 30 Tết trên sóng VTV.

Tin cùng chuyên mục