Dịch tiêu chảy cấp có thể tăng ở nhiều vùng nông thôn

Ngày 8-4, Bộ Y tế cho biết, hiện số bệnh nhân ghi nhận tiêu chảy cấp nguy hiểm vẫn dừng lại ở 12 tỉnh, TP. Hiện nay, Hà Nội vẫn là địa phương có nhiều người mắc nhất nhưng số ca mắc mới đang có chiều hướng giảm dần và chuyển sang khu vực nông thôn.

Theo điều tra dịch tễ, hiện nay, ngoài Hà Nội, Hà Tây thì khu vực nông thôn của tỉnh Bắc Ninh, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đang lan nhanh.

Tại đây, từ ngày 24-3 cho tới nay đã có 43 bệnh nhân tiêu chảy cấp, trong đó 15 trường hợp dương tính với khuẩn tả. Bệnh nhân tả được ghi nhận trên 5/8 huyện là Từ Sơn, Yên Phong, Tiên Du, Thuận Thành, Gia Bình. Hiện tại, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh còn điều trị cho 18 bệnh nhân tiêu chảy cấp, trong đó có 4 ca tả. Còn tại Thanh Hóa, mới đây, trong đám giỗ với 600 người ăn đã có 40 người bị tiêu chảy và 6 trường hợp được xác định tả.

Ngày 8-4, Bệnh viện Việt Nam-Cuba (Đồng Hới-Quảng Bình) tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng tiêu chảy nhiều lần. Theo khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện Việt Nam-Cuba, đây là bệnh nhân nam, tên Đậu Xuân Giao, 50 tuổi.

Sau khi thực hiện các bước xét nghiệm, đã xác định rõ ông Giao dương tính với phẩy khuẩn tả. Theo lời ông Giao, trước khi bị tiêu chảy nhiều lần, ông có ăn cháo lòng buổi sáng tại Đồng Hới. Đây là trường hợp nhập viện thứ hai do tiêu chảy cấp tại Quảng Bình.


Q.LẬP - M.PHONG
 

Tin cùng chuyên mục