* Chính quyền địa phương buông lỏng kiểm tra
Ngày 4-5, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và môi trường cho biết, gần một tuần qua, số người tiêu chảy cấp nguy hiểm và mắc tả đã giảm mạnh. Trung bình mỗi ngày chỉ ghi nhận rải rác thêm vài bệnh nhân tiêu chảy cấp nhập viện, không có bệnh nhân tả mới. Tuy nhiên, ông Nga cũng lo ngại, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm có nguy cơ phát tán rộng hơn do sự di chuyển hoặc đi du lịch từ vùng này sang vùng khác của những người lành mang khuẩn tả trong những ngày hè. Trước đó, chỉ riêng tại Hà Nội đã xác định được 259 người lành mang vi khuẩn tả. Đặc biệt, ông Nga cũng cho biết, Bộ Y tế không công bố khống chế được vụ dịch này vì lo ngại vi khuẩn tả đã lưu hành tại Việt Nam, khiến dịch bệnh còn rải rác và kéo dài.
Cũng trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, đoàn thanh tra, xét nghiệm lưu động thực phẩm của Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra lại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã bị xử lý trong gần một tháng qua, với khoảng 70 cơ sở đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại các cửa hàng kinh doanh này, dù chưa được chính quyền và cơ quan chức năng cho phép mở cửa trở lại nhưng nhiều cửa hàng đã tự ý mở cửa và ngang nhiên bán thực phẩm trong tình trạng rất mất vệ sinh.
Trở lại khu vực thịt chó Nhật Tân, 2 cửa hàng thịt chó Anh Tú Xịn và Trần Mục đã bị đề nghị tạm đóng cửa nhưng cả 2 cửa hàng này cũng không hề đóng cửa ngày nào. Điều lạ là 2 cửa hàng này nằm ngay cạnh UBND phường Nhật Tân và vẫn hoạt động bình thường cho dù chính quyền địa phương đã tham gia đoàn kiểm tra đợt trước.
TS Trần Đáng, Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận định, trong gần một tháng đồng loạt kiểm tra nhưng tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Hà Tây và Hà Nội, là 2 điểm nóng nhất về dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm chưa có nhiều chuyển biến tích cực. Nguyên nhân của tình trạng này do sự lơi lỏng và thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương dẫn tới các cơ sở kinh doanh tiếp tục cố tình vi phạm. Ông Đáng cũng cho biết, trong tháng 5 này, các cuộc kiểm tra sẽ tiếp tục được thực hiện tại 2 địa phương trên, nếu tình trạng vi phạm các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn không được giải quyết và xử lý triệt để, Bộ Y tế sẽ báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ.
Q.LẬP
Vụ 102 người bị ngộ độc ở Hà Tây: Nguyên nhân do thức ăn nhiễm tụ cầu vàng V.PHÚC |
Thông tin liên quan:
* Hà Nội cơ bản khống chế được dịch tiêu chảy cấp
* Vi khuẩn tả: Thịt chó chín vẫn có