Điều động, bổ nhiệm chức danh tư pháp với 8 tướng công an

Thực hiện Nghị định 01 của Chính phủ về việc sắp xếp, tinh gọn lại bộ máy ngành công an, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra đối với đồng chí Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an...
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Lê Quý Vương, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nhận thêm nhiệm vụ mới. Ảnh Mps.gov.vn
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Lê Quý Vương, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nhận thêm nhiệm vụ mới. Ảnh Mps.gov.vn

Bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra đối với đồng chí Thiếu tướng Lý Anh Dũng - Cục trưởng Cục An ninh điều tra.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an; bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với đồng chí Trung tướng Trần Văn Vệ - Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an cũng quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với 3 đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Thiếu tướng Phạm Văn Các - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; và Đại tá Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan Quản lý thi hành án hình sự và Cơ quan Quản lý tạm giữ, tạm giam đối với đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an; bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Quản lý thi hành án hình sự đối với đồng chí Trung tướng Hồ Thanh Đình - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Quản lý tạm giữ, tạm giam đối với đồng chí Thiếu tướng Lê Minh Hùng - Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Tin cùng chuyên mục