Năm học mới 2007-2008

Điều kiện để được ở ký túc xá

Điều kiện để được ở ký túc xá

Điều kiện để được ở KTX ĐHQG

Theo ông Tăng Hữu Thủy, Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính Trung tâm ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM (KTX ĐHQG), trung tâm có 15 tòa nhà bao gồm 4 KTX ĐH QG, còn lại là KTX các tỉnh Bình Dương, Bến Tre, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Vĩnh Long, Khánh Hòa, An Giang, Bình Thuận, Tiền Giang, Đồng Nai, với 6.920 chỗ.

Những tiêu chuẩn để xét và tiếp nhận SV vào Trung tâm KTX ĐHQG năm học 2007-2008 như sau: SV ở các tỉnh có xây dựng KTX tại ĐHQG TPHCM có số lượng vượt quá số chỗ trong KTX do tỉnh xây; SV ở những tỉnh chưa xây dựng KTX tại ĐHQG; sinh viên là con của anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh đã xếp hạng; SV có hộ khẩu thường trú trước khi nhập học ở các địa phương thuộc khu vực 1 (vùng cao, vùng xa, miền núi, hải đảo) theo quy định của Ủy ban Dân tộc; SV năm thứ nhất; SV có thành tích đóng góp vào các phong trào do KTX phát động.

Điều kiện để được ở ký túc xá ảnh 1

SV Trường ĐH Khoa học Tự nhiên xem danh sách các SV được ở KTX ĐHQG TPHCM. Ảnh: N.D

Hồ sơ xin ở KTX gồm: hồ sơ SV ở KTX (theo mẫu), bản phô tô giấy báo nhập học hoặc thẻ SV, bản phô tô CMND, các giấy tờ ưu tiên có xác nhận của trường hoặc địa phương (nếu có) và 4 tấm ảnh cở 3x4.

Về lệ phí, Trung tâm Quản lý KTX có hai mức: Đối với SV thuộc các tỉnh có xây dựng KTX: 660.000đồng/năm, đối với SV ở các tỉnh không xây dựng KTX: 770.000đồng/năm. SV vào ở KTX đóng tiền thế chân tài sản 50.000đồng/năm ngay đầu năm học. KTX sẽ hoàn trả tiền thế chân khi SV làm thủ tục ra khỏi KTX.

Để tạo điều kiện cho SV học tập tốt, hiện nay KTX có bố trí 1.270 máy tính nối mạng, trong đó có 770 máy nối mạng đến tận phòng ở SV và 500 máy công cộng (trung bình 7SV/máy). Ngoài ra, KTX có những câu lạc bộ cho SV tham gia như CLB phát thanh SV, CLB nghệ thuật, CLB võ thuật, CLB học thuật…

Điều kiện SV được ở các KTX khác

Ông Hứa Văn Hoàng, Giám đốc KTX Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên cơ sở 135B Trần Hưng Đạo Q1 cho biết, hiện KTX có 850 chỗ dành cho SV của 2 trường: ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH KHXH-NV. Phí KTX là 880.000 đồng/SV/năm.

KTX Trường ĐH Kinh tế tại 2 cơ sở 135 Trần Hưng Đạo Q1 và 43-45 Nguyễn Chí Thanh Q5 có 1.550 chỗ cho SV. Phí KTX là 90.000 đồng/tháng/SV.

Hơn mọi năm trước, KTX ĐH Giao thông vận tải TPHCM năm nay đang có hơn 700 chỗ dành cho SV năm 1. Đặc biệt, các bạn SV năm 1 các ngành công nghệ thông tin, cầu đường, hàng hải và máy tàu thủy sẽ đi học ngay… trong KTX, vì khu giảng đường mới được xây dựng nơi đây (gồm 14 phòng, một giảng đường lớn).

Ngoài hơn 300 chỗ dành cho SV năm 1, KTX ĐH Y Dược TPHCM hiện đang xây thêm hơn 10 phòng dành cho SV Campuchia, với tiêu chuẩn 3 SV/phòng (KTX ĐH Y Dược hiện có 55 SV Campuchia ở).

Còn KTX ĐH Sư phạm TPHCM sắp tới sẽ đầu tư làm mới toàn bộ bàn ghế đã cũ trong hội trường nhằm phục vụ việc học tập của SV và có 370 chỗ để dành cho SV năm 1.

Riêng KTX ĐH Nông Lâm TPHCM có 1.200 chỗ ở dành cho SV nhập học năm học mới. 

NGỌC HIẾU

Tin cùng chuyên mục