Điều tra nghi án nhóm người bắt cóc, hiếp dâm nhân viên quán karaoke 15 tuổi

Sáng 3-11, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, Công an huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) đã mời 4 người đàn ông lên trụ sở để làm rõ nội dung đơn tố cáo của một nữ nhân viên quán karaoke 15 tuổi cho rằng bị nhóm người này bắt cóc, hiếp dâm.

Trước đó, ngày 1-11, em T. (SN 2006, nhân viên tại một quán karaoke ở xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong) có đơn tố cáo gửi cơ quan công an về việc mình bị nhóm đối tượng bắt cóc, hiếp dâm.

Theo đơn, lúc 17 giờ chiều ngày 31-10, tại quán karaoke trên có một nhóm người tổ chức ăn nhậu và hát karaoke.

Khi hát, một người trong nhóm trên đặt vấn đề “đi qua đêm”, nhưng T. không đồng ý.

Nhóm người đàn ông bị điều tra liên quan đến nghi án bắt cóc, hiếp dâm. Ảnh: CQĐT

Sau đó, nhóm người này khống chế, đưa T. lên ô tô đến khách sạn H.T. (khu phố 5, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong). Tại đây, một người trong nhóm người trên đã hiếp dâm em T..

Sau khi nhận được đơn tố cáo, xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, Công an huyện Tuy Phong đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận, đồng thời khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, lấy lời khai người bị hại và những người có liên quan.

Cùng với đó, ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Phạm Thật, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đội nghiệp vụ đã trực tiếp đến trụ sở Công an huyện Tuy Phong để chỉ đạo làm rõ.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Bình Thuận đã xác minh và mời 4 người liên quan đến nội dung đơn tố cáo để làm việc, gồm: Lê Anh Tuấn (39 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Bình), Trương Đình Vinh (32 tuổi, ngụ thị trấn Liên Hương), Nguyễn Văn Hùng (41 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An), Nguyễn Văn Chiến (23 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) và một người tên Sơn (chưa rõ địa chỉ).

Sau một thời gian đấu tranh với nhóm người trên, Công an tỉnh Bình Thuận xác định Lê Anh Tuấn là nghi phạm đã khống chế, hiếp dâm em T..

Ngoài ra, hành vi của các đối tượng còn lại đang tiếp tục được ngành chức năng làm rõ.

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cũng thông tin, đơn vị đã đề nghị và đang chờ Viện KSND cùng cấp phê chuẩn để thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 2 người là Lê Anh Tuấn và Trương Đình Vinh để điều tra về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật và hiếp dâm người dưới 16 tuổi. 

Tin cùng chuyên mục