Cách đây 56 năm, ngày 1-4-1953, Trung đoàn 367, tiền thân của Đoàn Phòng không 367 được thành lập. Ra đời chưa đầy 1 năm, Trung đoàn 367 đã tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, làm nhiệm vụ chặt đứt cầu hàng không, con đường tiếp tế duy nhất của thực dân Pháp lên tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Trung đoàn đã bắn rơi 52 máy bay của Pháp gồm 9 kiểu loại, bắn bị thương 117 chiếc khác, làm cho không quân Pháp bị thiệt hại nặng nề, mất quyền làm chủ trên không, gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận chuyển tiếp tế bằng đường không, tạo điều kiện tốt cho các lực lượng của ta giành thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Đại tá Bùi Văn Tiệp - Đoàn trưởng Đoàn PK 367 (người đứng thứ 2 từ trái qua) đến kiểm tra khẩu đội pháo điện.
Đến Đoàn Phòng không 367 vào những ngày này, chúng tôi thấy không khí thi đua “Sáng mãi Điện Biên”, chào mừng kỷ niệm 55 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ bao trùm lên khắp doanh trại… Thực hiện đợt thi đua này, toàn đoàn đã duy trì tốt nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức canh trực nghiêm túc từ sở chỉ huy của đoàn đến các đơn vị, nhất là các đơn vị trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.
Chúng tôi được biết, trong công tác huấn luyện năm nay Đoàn 367 có nhiều đổi mới, lấy công tác huấn luyện cán bộ làm trọng tâm, từ đoàn trưởng đến cán bộ phân đội các cơ quan, đều có chương trình học tập cá nhân. Mọi năm, từng cán bộ - chiến sĩ tự đề ra nội dung học tập nhưng năm nay, đoàn định hướng nội dung học tập cho từng cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ. Mỗi cán bộ đều có sổ huấn luyện theo mẫu quy định. Các cán bộ cơ quan cấp đoàn, cấp trung đoàn được bồi dưỡng năng lực chỉ đạo, bồi dưỡng công tác làm kế hoạch, văn bản, văn kiện chiến đấu, đi sâu vào việc đánh giá tình hình, ý định chiến đấu, công tác sử dụng lực lượng và công tác bảo đảm hậu cần.
Mới qua 1 tháng huấn luyện chiến sĩ mới, nhưng Đoàn 367 đã mở lớp tập huấn kíp chiến đấu tên lửa, tập huấn chuyên ngành ra-đa và các thành phần quan sát, tập huấn thông tin liên lạc. Ngoài ra, đoàn đã chia 3 tổ huấn luyện chuyên môn xuống tận đơn vị để huấn luyện tại chỗ các kíp trực sở chỉ huy, kíp chiến đấu tên lửa, pháo phòng không và các tổ bắn máy bay tầm thấp. Ngay vào mùa huấn luyện, đoàn đã tổ chức hội thao làm bài tập chỉ huy các cấp. Mục đích quan trọng của hội thao không phải đánh giá thành tích mà để lựa chọn phương pháp huấn luyện tốt hơn, nghiên cứu tìm cách đánh hợp lý hơn.
Đại tá Bùi Văn Tiệp – Đoàn trưởng Đoàn Phòng không 367 cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ đoàn 367 luôn xác định nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời phương Nam là nhiệm vụ số 1. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất để lập thành tích kỷ niệm 55 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 _ 7-5-2009) và cũng là mừng đoàn Phòng không 367 bước vào tuổi 56”.
Ngô Văn Hiền