Đồng chí Lê Minh Tấn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở LĐTB-XH TPHCM

Sở LĐTB-XH TPHCM đặt mục tiêu trong giai đoạn 2020-2025, tạo việc làm mới cho 700.000 lao động (bình quân 140.000 lao động/năm); có 87% trong tổng số lao động làm việc đã qua đào tạo nghề...
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội

Ngày 17-7, Đảng bộ Sở LĐTB-XH TPHCM tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự đại hội có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM biểu dương, đánh giá cao những thành tựu, nỗ lực của Đảng bộ Sở LĐTB-XH TPHCM. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải gợi ý trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở LĐTB-XH cần tiếp tục tham mưu, làm tốt công tác chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở TPHCM; khuyến khích xã hội hóa các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm, cai nghiện ma túy... Sở cần xác định đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đặc biệt là chăm lo cho người lao động, người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đồng chí Lê Minh Tấn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở LĐTB-XH TPHCM ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phát biểu tại đại hội
Để Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ VIII sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị, ngay sau khi kết thúc đại hội, Đảng ủy Sở cần khẩn trương xây dựng chương trình hành động, xác định các trọng tâm, trọng điểm và phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng cá nhân. Quá trình thực hiện, Sở cần kịp thời khen thưởng động viên điển hình, nhân rộng cách làm hay, mô hình tốt để phát huy hiệu quả.
Ban Chấp hành Đảng bộ Sở LĐTB-XH TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: NGỌC TÀI

Trước đó, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2020-2025, đồng chí Lê Minh Tấn, Bí thư Đảng ủy Sở LĐTB-XH cho biết, trong nhiệm kỳ qua, Sở đã nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Đến nay, hơn 85% lao động đã qua đào tạo nghề; chương trình giáo dục nghề nghiệp từng bước theo hướng hiện đại, áp dụng “đào tạo kép” – gắn nhà trường với doanh nghiệp nên tỷ lệ người học nghề ra trường có việc làm đạt trên 85%. Quan hệ lao động có chuyển biến tích cực, lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội tăng đáng kể, tỷ lệ tham gia gấp 2 lần so với tỷ lệ chung của cả nước.

Công tác đền ơn đáp nghĩa ngày càng đi vào chiều sâu, các gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống bình quân khu dân cư. Các mẹ Việt Nam Anh hùng đều được chăm sóc phụng dưỡng chu đáo. Đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo toàn TPHCM hiện còn 0,4% và cận nghèo còn 0,9% tổng hộ dân TP.

Trong giai đoạn 2020-2025, Sở đặt mục tiêu tạo việc làm mới cho 700.000 lao động (bình quân 140.000 lao động/năm); có 87% trong tổng số lao động làm việc đã qua đào tạo nghề; đến cuối năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo tăng 1,3 lần so với năm 2020; 100% người có công và thân nhân được giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách… Sở LĐTB-XH tiếp tục cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; đề xuất chính sách để người lao động khu vực phi chính thức được tham gia bảo hiểm xã hội một cách thuận lợi.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở LĐTB-XH TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí. Đồng chí Lê Minh Tấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐTB-XH tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở LĐTB-XH TPHCM nhiệm kỳ mới. 

Tin cùng chuyên mục