Ngày 25-5, lực lượng quân đội Australia đã đổ bộ lên Đông Timor và chiếm giữ sân bay quốc tế ở thủ đô Dili.
Thủ tướng Australia John Howard cho biết, đây là đội biệt kích 150 người tiền trạm trong tổng số 1.300 lính cùng 3 tàu chiến, máy bay trực thăng, xe bọc thép và các máy bay vận tải đến Đông Timor, theo lời kêu gọi của chính phủ nước này nhằm ổn định tình hình.
Bình luận về việc Australia triển khai quân đội tại Đông Timor, báo chí nước này cho rằng, Australia đang tiến hành cuộc can thiệp khu vực có thể là nguy hiểm nhất và phức tạp nhất từ trước tới nay.
Cùng ngày, hàng trăm binh sĩ Malaysia cũng đã tới Đông Timor. Theo các quan chức quân đội Malaysia, đây là một đơn vị quân sự, bao gồm lực lượng vũ trang Malaysia và một số cảnh sát. Lực lượng này sẽ ở Đông Timor tối thiểu 10 ngày và tối đa một tháng, tùy theo tình hình.
Trong khi đó, các cuộc giao tranh ở thủ đô Dili của Australia đã bước sang ngày thứ ba, làm chết ít nhất 3 binh sĩ và làm 2 người bị thương.
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 25-5 yêu cầu một số nhân viên làm việc trong Sứ quán Mỹ tại Đông Timor, cùng toàn bộ thân nhân của các nhà ngoại giao Mỹ ở nước này lập tức về nước, đồng thời khuyến cáo những khách du lịch Mỹ tại Đông Timor tránh xa các cuộc biểu tình, các địa điểm đông người và nhanh chóng rời khỏi nước này.
H.N (Theo TTXVN)
Thông tin liên quan:
Đông Timor: Cầu cứu quốc tế giải quyết xung đột