Thiết bị tên gọi Argo, là loại robot hình ngư lôi, trôi tự do và thường được triển khai ở vùng biển mở, nơi nó có thể nổi lên định kỳ để truyền dữ liệu.
Nhóm nghiên cứu, đứng đầu là Cơ quan khoa học quốc gia Australia, đã cho Argo chuyên dụng trôi dạt bên dưới lớp băng suốt 2 năm rưỡi, mang theo các cảm biến hải dương học và thu thập gần 200 cấu hình dữ liệu trên quãng đường 300km dưới thềm băng.
Đây cũng là lần đầu tiên giới khoa học có được một mặt cắt đại dương hoàn chỉnh dưới thềm băng Đông Nam cực.
Nhờ robot này, nhóm nghiên cứu lần đầu tiên đo được trực tiếp các đặc tính của lớp băng để xác định mức độ băng tan do Trái đất nóng lên, cũng như dự báo độ dâng của mực nước biển.