Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định không nâng trần quỹ hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp cho các ngân hàng đang gặp khó khăn của Hy Lạp.
Bộ trưởng Tài chính Slovakia Peter Kazimir, ngày 1-7, thông báo các bộ trưởng tài chính Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã nhất trí sẽ không thảo luận về cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp cho tới khi có kết quả cuộc trưng cầu ý dân của nước này về gói cứu trợ gây tranh cãi.
Cùng ngày, hãng xếp hạng tín dụng Moody’s đã hạ mức tín dụng của Hy Lạp từ mức Caa3 xuống còn Caa2 khi mà nước này trở thành nền kinh tế phát triển đầu tiên không trả được nợ cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bất chấp kết quả của cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 5-7 tới. Động thái trên của Moody’s diễn ra sau khi hai hãng xếp hạng tín dụng khác là Fitch và Standard & Poor’s có các bước đi tương tự.
HẠNH XUÂN