FDI vào Nhật Bản cao kỷ lục

Số liệu thống kê mới nhất của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) cho thấy tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lũy kế tại Nhật Bản đến cuối năm 2018 đã đạt mức cao kỷ lục 30.700 tỷ yen (khoảng 280 tỷ USD). 

Đây là lần đầu tiên tổng vốn FDI lũy kế tại Nhật Bản vượt ngưỡng 30.000 tỷ yen. Theo JETRO, trong năm 2018, vốn FDI ròng vào Nhật Bản là 2.859 tỷ yen, tăng 24,5% so với năm trước đó và là mức cao thứ 2 kể từ năm 1996 đến nay. 

Tính theo quốc gia/vùng lãnh thổ, Liên minh châu Âu (EU) là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Nhật với vốn FDI ròng lên tới 737 tỷ yen, chiếm 25,8% trong tổng vốn FDI ròng vào Nhật Bản. Tiếp theo là Mỹ (662 tỷ yen), Hàn Quốc (219 tỷ yen).

Năm 2019, vốn FDI vào Nhật Bản có thể tăng mạnh, theo ước tính của JETRO, trong 8 tháng đầu năm nay, nước này đã thu hút được 2.981 tỷ yen vốn FDI, EU vẫn tiếp tục giữ vị trí số 1.

Tin cùng chuyên mục