
Vào những ngày đầu năm 2006, giá giữ xe tại các khu vui chơi, giải trí, đền chùa… ở TPHCM đều có chiều hướng gia tăng, nhất là tại các bãi giữ xe tư nhân tự phát.
Vào tối giao thừa 28-1, dù mới hơn 19g nhưng các bãi giữ xe xung quanh khu vực trung tâm TP đã quá tải do lượng khách đổ về khu vực lễ hội đón mừng năm mới trên tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi… tăng đột biến. Một số nhà hàng, quán ăn trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Pasteur, Tôn Đức Thắng… cũng trưng dụng khoảng vỉa hè trước mặt và xung quanh làm nơi giữ xe.

Giá giữ xe vào thời điểm này ở mức 5.000 đồng/xe gắn máy và 7.000 đồng/xe tay ga. Đến hơn 22g, hàng ngàn người dân TP đổ về khu vực đường hoa Nguyễn Huệ gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Lúc này, nhiều bãi giữ xe đã không còn chỗ trống, một số điểm giữ xe tự phát trên đường Pasteur dù “hét” đến 10.000 đồng/xe gắn máy, 12.000 đồng/xe tay ga nhưng vẫn rất đông khách vào gửi xe.
Chị Nguyễn Hoàng Anh (quận Phú Nhuận) chở con trai đi tham quan đường hoa Nguyễn Huệ nói: “Tôi kẹt xe ở đây hơn 1 tiếng rồi, tìm đỏ mắt mà không còn điểm nào giữ xe, may là còn chỗ này. Đã ra đến đây dù giá cả có mắc cũng đành chịu, chẳng lẽ bỏ về!”. Cũng tại khu vực này vào tối 30-1 (mùng 2 Tết), giá cả gửi xe vẫn còn khá cao do diễn ra Lễ hội bánh tét thu hút hàng ngàn khách tham quan.
Tại cụm nhà hàng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (góc Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Lê Lợi), toàn bộ vỉa hè được tận dụng làm bãi giữ xe. Nhiều khách gửi xe không khỏi bực mình vì xe bị trầy xước, méo mó do bị “nhồi” chặt trên vỉa hè. Giá vẫn “chót vót” như tối giao thừa: 5.000 - 7.000 đồng/xe.
Sáng 29-1 (mùng 1 Tết), tại khu vực xung quanh cổng chùa Vĩnh Nghiêm, rất nhiều xe gắn máy được dựng trên vỉa hè và lòng đường gây ùn tắc giao thông. Nguyên nhân là do nhiều người dân không muốn bị “chặt, chém” khi phải gửi xe ở những điểm giữ xe tự phát xung quanh chùa. Tại khu vực chùa Một Cột (quận Thủ Đức), Lăng Ông Bà Chiểu (Bình Thạnh), chùa Xá Lợi (quận 3), Phật Cô Đơn (huyện Bình Chánh)…, giá giữ xe tư nhân cũng “trên trời”: 5.000 - 10.000 đồng/chiếc tùy loại xe và thời điểm.
Tại các khu vui chơi, giải trí như Đầm Sen, Suối Tiên, công viên Tao Đàn… ngoài những bãi giữ xe của lực lượng Thanh niên xung phong vẫn giữ nguyên mức giá 2.000 đồng/xe thì ở những điểm giữ xe tư nhân khác, giá giữ xe là không thể kiểm soát nổi.
Tại khu vực xung quanh công viên văn hóa Đầm Sen, chúng tôi đếm được trên dưới 20 điểm giữ xe tư nhân. Ngoài một điểm duy nhất có niêm yết mức giá giữ xe từ 2.000 – 3.000 đồng/xe thì tất cả những điểm còn lại đều mập mờ chuyện giá cả, chỉ đến khi ra lấy xe, khách mới biết mình bị “chém” bao nhiêu.
Giá giữ xe ở khu vực này trung bình 5.000 – 7.000 đồng/xe, có lúc đột biến đông khách vào buổi tối, giá 7.000- 10.000 đồng/xe. Còn tại Hội hoa xuân ở công viên Tao Đàn, đối diện bãi giữ xe của thanh niên xung phong, ngay bên kia đường Nguyễn Thị Minh Khai là điểm giữ xe tư nhân giá 5.000 đồng/xe.
Tết cũng là dịp để một số bãi giữ xe tự phát xung quanh các rạp chiếu phim, sân khấu kịch, ca nhạc tăng giá vô tội vạ. Ngay bên ngoài rạp chiếu phim Thăng Long (đường Cao Thắng, quận 3), có 4 điểm giữ xe tư nhân có mức giá giữ xe 7.000 - 10.000 đồng/xe tùy loại. Với mặt bằng chỉ khoảng 15m2 cùng với một đội ngũ nhân viên chèo kéo hùng hậu, trung bình một buổi tối, mỗi điểm giữ xe ở khu vực này có thể giữ đến hơn 100 chiếc.
Có thể nói, cứ đến hẹn lại lên, tết năm nào cũng là dịp để các điểm giữ xe tư nhân tha hồ “chặt chém”. Đáng nói là tình trạng này vẫn tồn tại từ năm này đến năm khác mà chưa có hướng giải quyết.
THẠCH THẢO