Nepal

Giải tán chính phủ, ban bố tình trạng khẩn cấp

Giải tán chính phủ, ban bố tình trạng khẩn cấp
Giải tán chính phủ, ban bố tình trạng khẩn cấp ảnh 1

Quốc vương Nepal Gyanendra.

Ngày 1-2, Quốc vương Gyanendra xuất hiện trên truyền hình quốc gia tuyên bố giải tán Chính phủ Nepal, ban bố tình trạng khẩn cấp đồng thời tuyên bố ông sẽ nắm quyền kiểm soát đất nước.

Đây là lần thứ 2 trong 3 năm qua, Quốc vương Gyanendra trực tiếp nắm quyền kiểm soát đất nước. Ngay sau khi tình trạng khẩn cấp được ban hành, binh sĩ quân đội được triển khai trên khắp các đường phố thủ đô Kathmandu. Các đường dây điện thoại trong thành phố Kathmandu bị cắt.

Quốc vương Gyanendra nói ông buộc phải cách chức Thủ tướng Sher Bahadur Deuba và toàn bộ các thành viên chính phủ do chính phủ đã không tiến hành được cuộc bầu cử quốc hội và thất bại trong việc khôi phục hòa bình ở Nepal.

Ông Bahadur Deuba từng bị cách chức thủ tướng vào tháng 10-2002, nhưng sau đó được phục hồi chức vụ để tiến hành tổ chức cuộc bầu cử quốc hội và thương lượng với các phần tử nổi dậy nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

T.X. (Theo AP)
 

Tin cùng chuyên mục