Hà Tĩnh: Khởi tố nhóm đối tượng cố ý gây thương tích

Ngày 14-4, thông tin từ Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nhóm đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.

Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào ngày 2-4-2022, trong quá trình điều khiển ô tô chở hàng lên Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Trần Thanh Thùy (34 tuổi, trú tại thôn 2, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn) đã xảy ra mâu thuẫn với anh Đinh Viết Đức (44 tuổi, trú tại xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển ô tô chạy ngược chiều.

Sau đó, Thùy đã gọi điện báo cho Trần Song Thương (44 tuổi, trú tại thôn 2, xã Quang Diệm), là anh trai ruột của Thùy.

Biết tin, Thương rủ Trần Tự Trọng (37 tuổi, trú tại thôn 2, xã Quang Diệm), là anh em ruột của Thương và Thùy; Nguyễn Đăng Hùng (31 tuổi, cùng trú tại thôn 2, xã Quang Diệm) và Đặng Ngọc Luân (34 tuổi, trú tại thôn Khe Dầu, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn), mang theo 3 tuýp sắt, đi trên 1 ô tô bán tải hướng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để chặn ô tô của anh Đức nhằm mục đích đánh dằn mặt.

Khoảng hơn 16 giờ cùng ngày, khi đến địa bàn thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1) thì phát hiện ô tô anh Đức chạy ngược chiều nên cả nhóm chặn xe, yêu cầu anh Đức xuống rồi dùng tay, chân và tuýp sắt đánh nhiều nhát vào vùng đầu, người anh Đức, sau đó bỏ đi.

Anh Đức được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, rồi chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội); tỷ lệ thương tích tại thời điểm giám định là 4%.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Song Thương, Trần Tự Trọng, Nguyễn Đăng Hùng, Đặng Ngọc Luân về hành vi cố ý gây thương tích và tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Được biết, năm 2009, đối tượng Trần Tự Trọng từng bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Năm 2007, Nguyễn Đăng Hùng bị Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Năm 1999, Trần Song Thương bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt 6 năm tù về tội tàng trữ, sử dung trái phép chất ma túy.

Tin cùng chuyên mục