
TTXVN dẫn nguồn tin Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản cho biết, 2 người đàn ông Nhật Bản đã bị chết sau khi sử dụng thuốc điều trị cúm Tamiflu.

Trích ngừa cúm cho gia cầm ở Indonesia.
Một trường hợp là bệnh nhân ngoài 50 tuổi, được đưa đến bệnh viện do bị phát ban đỏ ngoài da 2 ngày sau khi uống thuốc Tamiflu và đã chết sau 10 ngày nằm viện do hoại tử da và rối loạn chức năng nhiều cơ quan trong cơ thể.
Bệnh nhân thứ 2 ngoài 80 tuổi, đã phải nhập viện vì cảm thấy mệt mỏi 5 ngày sau khi uống thuốc Tamiflu, và 3 tuần sau thì tử vong do suy thận.
Tuy nhiên, nguồn tin trên còn cho biết, ngoài Tamiflu, hai người đàn ông này còn uống các loại thuốc khác như thuốc kháng sinh và thuốc điều trị bệnh cao huyết áp, là những loại thuốc có thể gây ra các triệu chứng tương tự.
Trong khi đó, Trung Quốc vừa bãi bỏ lệnh cách ly cúm gia cầm đối với 23 khu vực, thì ngày 15-12 đã xác nhận trường hợp nhiễm cúm gia cầm mới là một người đàn ông 35 tuổi ở huyện Toại Xuyên, tỉnh Giang Tây ở miền Đông.
Cùng ngày, Indonesia cũng thông báo có thêm một ca tử vong do nhiễm virus cúm H5N1, đó là một người đàn ông 39 tuổi.
V.S.