Hai tàu cá va chạm nhau khi vào cảng cá, 1 người bị thương, 1 tàu bị chìm

Vụ va chạm khiến tàu cá của ông Mai bị chìm, ông Mai và vợ là bà Nguyễn Thị Châu bị rơi xuống sông.
Khu vực cảng cá Cửa Sót ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Khu vực cảng cá Cửa Sót ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 13-5, ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực luồng vào cảng cá Cửa Sót ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ va chạm giữa 2 tàu cá, khiến 1 tàu bị chìm, 1 người bị thương phải nhập viện.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm nói trên, trong khi đang đi vào cảng cá Cửa Sót đến khu vực gần phao số 3 và phao số 4, cách cầu cảng khoảng 1,5km, tàu cá mang số hiệu NA 90748 TS, công suất khoảng 200CV, làm nghề dã cào của anh Trần Viết Lợi, 31 tuổi, trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An bất ngờ va chạm mạnh với tàu cá loại nhỏ, công suất khoảng 6CV - 8CV của ông Nguyễn Ngọc Mai, 60 tuổi, trú tại xóm Mai Lâm, xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh làm nghề đánh bắt hải sản gần bờ và ven sông.

Vụ va chạm khiến tàu cá của ông Mai bị chìm, ông Mai và vợ là bà Nguyễn Thị Châu bị rơi xuống sông, sau đó được các thuyền viên trên tàu NA 90748 TS đưa vào bờ, riêng bà Châu do bị va đập mạnh khiến bị thương, hiện đã được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Theo nhận định ban đầu, do luồng vào cảng cá Cửa Sót thời gian này đang bị bồi lấp nghiêm trọng khiến bị hẹp và cạn, hai tàu cá đang trên đường vào cảng cá Cửa Sót tránh nhau rất khó khăn nên xảy ra va chạm nói trên.

Hiện Ban quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh đang phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Sót, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc.

Tin cùng chuyên mục