Hai tàu hàng tông nhau trên biển: Đại diện tàu hàng VINAFCO 28 khai gì?

Sau khi va chạm khiến tàu hàng Trường Nguyên 136 bị đắm ở vùng biển cách bờ biển Bình Định 9 hải lý, tàu hàng VINAFCO 28 đã cứu vớt được 9 thuyền viên trên tàu đắm và bàn giao vào sáng 8-4.

Ngày 8-4, tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định cho biết, lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày, tại phao số 0, cửa vào cảng Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, Bình Định), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn đã tiếp nhận 9 thuyền viên trên tàu hàng Trường Nguyên 136 bị tông chìm trên khu vực biển Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) vào sáng 7-4.

Tàu hàng VINAFCO 28 đang neo đậu ở phao số 0, cửa vào cảng Quy Nhơn chở trên 7.000 tấn hàng. Ảnh: CÔNG CƯỜNG

9 thuyền viên được tàu hàng VINAFCO 28 cứu vớt, đưa vào bàn giao cho các lực lượng chức năng. Sau khi tiếp nhận, Quân y của BĐBP tỉnh Bình Định đã thăm khám sức khỏe ban đầu cho các thuyền viên đồng thời đưa vào bờ để bàn giao cho người nhà.

Trước đó, khoảng 4 giờ 35 phút ngày 7-4, tàu VINAFCO 28 (trọng tải 7.040 tấn; 22 thuyền viên) đang đi từ Hải Phòng đến TPHCM, khi đến khu vực cách bờ biển Tam Quan (thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) khoảng 9 hải lý, bất ngờ tông vào tàu hàng Trường Nguyên 136 (trọng tải 4.482 tấn) đang từ cảng Hòn La (tỉnh Quảng Bình) đi xuống phía Nam, trên tàu có 10 thủy thủ.

Theo lời khai đại diện tàu VINAFCO 28, trước thời điểm xảy ra vụ va chạm tàu hàng này vẫn hoạt động tốt, không xảy ra sự cố gì. Đến 3 giờ 50, tàu hảng này phát hiện tàu Trường Nguyên 136 di chuyển tốc độ hành trình 7,5 hải lý/giờ, cách tàu VINAFCO 28 5 hải lý. Tuy nhiên, đến 4 giờ 25 phút, tàu Trường Nguyên 136 bất ngờ đổi hướng 1900.

Quân y BĐBP tỉnh Bình Định thăm khám sức khỏe các thủy thủ tàu Trường Nguyên 136 bị nạn. Ảnh: CÔNG CƯỜNG.

Thấy vậy, đại diện tàu VINAFCO 28 liên lạc thông qua hệ thống VHF để cảnh báo nhưng không thấy tàu Trường Nguyên 136 phản hồi. Dù đã cố chuyển lái song khoảng 10 phút sau thì xảy ra vụ va chạm, khiến tàu hàng Trường Nguyên 136 bị đắm.

Ngay khi xảy ra tai nạn, thuyền trưởng tàu VINAFCO 28 yêu cầu các thủy thủ trên tàu hỗ trợ, đến 6 giờ 15 phút cùng ngày đã cứu vớt được 9 thuyền viên trên tàu bị chìm, 1 thuyền viên mất tích...

Trưa cùng ngày, Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn đã yêu cầu điều Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng) điều tàu SAR 274 vào hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích.

Danh tính của thuyền viên mất tích trên biển là B.T.S. (46 tuổi, quê tại tỉnh Nghệ An). Trong ngày 8-4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Định đang điều 10 phương tiện cùng với tàu SAR 247 tích cực tìm kiếm người mất tích.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm bị tông chìm tàu Trường Nguyên 136 đang chở trên 4.300 tấn clinke, đang đi từ Hòn La đến Cần Thơ. Đặc biệt trên tàu hàng này chứa khoảng 20.000 lít dầu DO.

Các thuyền viên tàu Trường Nguyên 136 được đưa về đất liền để bàn giao cho người nhà. Ảnh: CÔNG CƯỜNG.

Liên quan đến sự việc trên, ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có chỉ đạo BĐBP tỉnh, Cảng vụ hàng hải Quy Nhơn cùng phối hợp với các đơn vị chức năng nỗ lực tìm kiếm thuyền viên mất tích. Đồng thời sớm điều tra làm rõ vụ tai nạn trên.

Bên cạnh hoạt động tìm kiếm thuyền viên mất tích, ngành chức năng tỉnh Bình Định cũng đang triển khai các phương án khảo sát, đánh giá khối lượng dầu DO trên tàu hàng Trường Nguyên 136 và clinke để đưa ra phương án tổ chức trục vớt hoặc hút dầu không để xảy ra sự cố tràn dầu trên biển...

Tin cùng chuyên mục