Hành trình truy bắt nhóm giết người ở quán karaoke

Chưa đầy 24 giờ sau khi xảy ra vụ án mạng ở quán karaoke Lucky Star (quận Bình Thạnh, TPHCM), Công an TPHCM đã phối hợp các đơn vị bắt giữ được nhóm nghi phạm gây án. Công an cũng làm sáng tỏ nhiều thông tin liên quan đến vụ án.

Liên quan đến vụ “Nhóm thanh niên truy sát ở quán karaoke khiến 1 người tử vong, 3 người bị thương” như báo SGGP đã thông tin, ngày 24-2, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM cho biết, đang tạm giữ 8 nghi phạm để điều tra về hành vi “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”.

Trong nhóm này có Phạm Quốc Anh (hay gọi là Cu Anh, SN 1994), Nguyễn Đức Trọng (hay gọi là Mạnh Mập, SN 1989), Nguyễn Đình Phong (SN 1996), Đào Minh Trúc (hay gọi là Bé Mèo, SN 1991), cùng ngụ quận Bình Thạnh.

Hành trình truy bắt nhóm giết người ở quán karaoke ảnh 1 Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Lời khai của nhóm nghi phạm

Tại cơ quan công an, nhóm này thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, khoảng 20 giờ ngày 16-2, Quốc Anh đi đám tang ở đường Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh) rồi nhậu với Duy, Đen Nhỏ cùng 1 số người khác.

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, Trọng chở Nguyễn Thái Bình (hay gọi là Bình Lép, SN 1993, cùng ngụ quận Bình Thạnh) tới đám tang và ngồi nhậu chung với nhóm Quốc Anh. Trong lúc nhậu, Quốc Anh và Trọng cự cãi với nhau vì Trọng lớn tuổi hơn mà Quốc Anh lại xưng “tao, mày”.

Trọng gọi Võ Quốc Nhật (hay gọi là Mìn Nhóc, SN 1995, ngụ quận Bình Thạnh) đến hỗ trợ.

Lúc này, Quốc Anh lên xe đi cùng Đen nhỏ về nhà ở con hẻm 332 đường Phan Văn Trị. Khoảng 10 phút sau, Nhật và 1 người bạn đi xe máy tới chỗ Trọng, dừng trước con hẻm 346 đường Phan Văn Trị kế bên quán karaoke Lucky Star.

Cùng lúc, Quốc Anh cùng Đen Nhỏ, Duy cầm 3 cây mã tấu chạy xe máy đi ra xông vào chém Trọng, Nhật và 1 người khác gây thương tích. Nhật bỏ chạy về đường Phạm Văn Đồng và trốn vào quán karaoke Lucky Star.

Trọng lái xe máy về nhà gặp Khương, Phong, Trúc, Châu Đức Minh Luân (hay gọi là Hòa Mập, SN 1992, ngụ quận Bình Tân) và Trần Huy Hoàng (hay gọi là Bo, SN 1995, ngụ quận Phú Nhuận) kể việc bị nhóm Quốc Anh đánh rồi chỉ tay về hướng ngoài đường quán karaoke Lucky Star. Sau đó, Luân cùng Trúc, Khương, Phong lấy hung khí trong nhà rồi đi tìm người đánh Trọng để trả thù.

Hành trình truy bắt nhóm giết người ở quán karaoke ảnh 2 Công an khám nghiệm hiện trường 
Khi tới quán karaoke, Khương đi vào hỏi “Ai đánh anh tao…”thì anh H.Q.P. (quản lý quán karaoke, SN 1992, ngụ quận Gò Vấp) đi đến giải thích. Bất ngờ, Khương dùng tay đánh vào anh P..

Thấy vậy, anh Ph.Đ.T.N. (là nhân viên quán, SN 1998, ngụ TP Thủ Đức) cùng các nhân viên của quán xông đến đánh lại Phong, Khương. Hai bên xông vào hỗn chiến với nhau. Một lúc sau, anh N. cùng anh P. và 2 người khác bị thương tích.

Gây án xong, các đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường. Riêng các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng anh N. đã tử vong.

Lần theo dấu vết bắt nhóm giết người bỏ trốn

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh có mặt phong hiện trường, lấy lời khai ban đầu và báo sự việc về cho lãnh đạo Công an TPHCM. Rạng sáng 17-2, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Phòng PC02 cùng 1 số đơn vị nghiệp vụ có mặt phối hợp điều tra vụ án.

Qua khám nghiệm tử thi, anh N. bị đâm nhiều nhát ở vùng bụng, đùi, lưng, chân. Nguyên nhân tử vong là do sốc mất máu. Hình ảnh ghi nhận từ camera ở hiện trường khá mờ nên việc nhận dạng các đối tượng gây án hết sức khó khăn.

Bằng nghiệp vụ, công an xác định nhóm đối tượng gây án là Trọng, Phong, Luân, Khương, Hoàng…

Quá trình điều tra, công an xác định Trọng, Luân, Khương, Phong đã điều khiển xe ô tô bán tải mang BKS: 51D-406.80 của Trúc di chuyển từ TPHCM ra các tỉnh miền Bắc để lẩn trốn. Phòng PC02, Công an TPHCM đã phối hợp cùng Công an tỉnh Khánh Hòa truy xét chặn xe ô tô trên ở Km1413, quốc lộ 1 địa bàn tỉnh Khánh Hòa và bắt giữ.

Hành trình truy bắt nhóm giết người ở quán karaoke ảnh 3 Phương tiện 4 đối tượng di chuyển từ TPHCM đi Hà Nội

Sau đó, nhóm đối tượng được di lý về TPHCM để phục vụ việc điều tra. Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ nhiều mã tấu, ống tuýp sắt cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Tại công an, nhóm này thừa nhận hành vi như trên.

Đến nay, công an đã làm rõ toàn bộ nguyên nhân dẫn tới vụ án. Chỉ gần 24 giờ sau khi xảy ra vụ án, bằng nỗ lực không mệt mỏi, các trinh sát của Phòng PC02, Công an quận Bình Thạnh cùng Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ các đối tượng có vai trò chủ chốt.

Một cán bộ điều tra cho biết, vụ việc chỉ xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ mà dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Những đối tượng gây án là bà con họ hàng với nhau. Đây là điều rất đáng tiếc.

Tin cùng chuyên mục