(SGGP).- Ngày 9-4, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Hà mức án tù chung thân, Nguyễn Thị Hồng Tươi 17 năm tù giam về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; 5 bị cáo khác từ 1 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù cùng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” – trong đó có 4 bị cáo được hưởng án treo cùng về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Trong một thời gian dài, các bị cáo trong đường dây này đã làm giả nhiều loại giấy tờ cung cấp cho một số người đi du học nước ngoài. Ngoài ra, Hà còn thuê người làm giả 12 bộ hồ sơ chủ quyền nhà và làm giả giấy ủy quyền của chủ nhà, sau đó đem thế chấp để vay tiền, chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng và 8 lượng vàng SJC.
L.T.HÂN
Bắt 8 đối tượng bắt cóc người để đòi nợ
(SGGP).- Ngày 9-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an TPHCM bắt giữ 8 đối tượng do có hành vi bắt cóc người để đòi nợ. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Ngọc Mẫn (SN 1970), Lê Thị Phương (SN 1984), Lê Tất Thắng (SN 1991), Nguyễn Văn Khôi (SN 1993, cùng ngụ quận 6, TPHCM), Nguyễn Văn Út Hai (SN 1973, ngụ quận 1), Thiều Phú Quý (SN 1982, ngụ quận 5), Phạm Bá Niên (SN 1985, ngụ Cần Thơ) và Lê Thị Ngọc Hương (SN 1981, ngụ Đồng Nai).
Trước đó, chiều 8-4, anh Phạm Phú Cường (SN 1975, ngụ quận Tân Bình) đến công an trình báo về việc anh rể là Nguyễn Văn Trí (SN 1971, ngụ Đồng Nai) bị một số đối tượng không rõ lai lịch khống chế, bắt giữ, buộc anh Cường mang 100 triệu đồng mà anh Trí đã vay nợ đến chuộc.
PC14 bắt quả tang Mẫn và Hai khi đang nhận 8 triệu đồng của anh Cường. Truy xét nhanh, đến 23 giờ cùng ngày, công an bắt tiếp các đối tượng còn lại, giải thoát con tin.
Đ.LOAN