Diện tích sinh sống của chúng cũng đang bị thu hẹp. Từ năm 2004 đến 2015, số lượng hổ Bengal đã giảm từ 440 con xuống 106 con ở Sundarbans, Bangladesh.
Con số đó là “thấp đến mức nguy hiểm”, theo Dipankar Ghose, quan chức của Quỹ Ðộng vật hoang dã thế giới (WWF). Nguyên nhân là do nạn săn trộm leo thang và suy thoái môi trường sống. Khu vực Sundarbans đang bị nước biển dâng và ngày càng bị mặn xâm nhập làm nhiều cây rừng chết, thu hẹp môi trường sống của hổ.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Huấn luyện quân sự từ xa
-
Nhà bếp trên mây
-
Hộ chiếu vaccine Covid-19
-
Chơi game - Liên kết xã hội thời phong tỏa
-
Điều thú vị khi học trực tuyến
-
Phát hiện tranh hang động hơn 45.000 năm
-
Chọn thư giãn với sách
-
Nga: Dự trữ bằng vàng nhiều hơn USD
-
Triệt phá trang mạng bán hàng cấm lớn nhất thế giới
-
Robot - “người hùng” thời kỳ dịch bệnh