Đây là cam kết hỗ trợ của chính phủ các nước và tổ chức quốc tế đối với ngành y tế Việt Nam trong thời gian tới tại cuộc họp giữa Bộ Y tế với các đối tác nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực y tế được tổ chức chiều 4-12 tại Hà Nội.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, 66 dự án và chương trình y tế của Việt Nam triển khai trong thời gian tới sẽ được nhận khoản tài trợ là 727,2 triệu USD và 72,9 triệu euro. Các dự án và chương trình tập trung chủ yếu vào: phòng chống và kiểm soát dịch bệnh; nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý về y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chống quá tải bệnh viện; tăng cường hoàn thiện các chính sách về BHYT và tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Q.KH.
- Về ca ghép gan người lớn đầu tiên
Bệnh nhân phải dùng thuốc chống thải ghép
Bác sĩ Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, vừa cho biết, ca ghép gan cho bệnh nhân Nguyễn T. N. (SN 1960) bước đầu thành công. Hiện bệnh viện đang cử 8 bác sĩ và y tá túc trực 24/24 để theo dõi các chỉ số về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân như: nhịp tim, huyết áp, gan của người cho có phù hợp và loại chống thải ghép.
Nếu sức khỏe của bệnh nhân tiến triển tốt thì sau hơn 2 tháng nữa sẽ được xuất viện. Ngoài ra, bệnh nhân sẽ phải sử dụng thuốc chống thải ghép với chi phí khoảng 8.000-9.000 USD/năm.
Q. Lập
Các tin, bài viết khác
-
Cứu sống 2 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp
-
Xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng
-
TPHCM phấn đấu trở thành trung tâm y tế chuyên sâu khu vực phía Nam và Đông Nam Á
-
Điểm sáng về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân
-
Bóc tách thành công khối u tuyến tụy “khổng lồ” hiếm gặp
-
Cả xóm nhập viện vì tiêm ''silicon Thái xách tay''
-
WHO đánh giá cao công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam
-
Ung thư buồng trứng giai đoạn muộn vì chủ quan
-
Phát động chiến dịch hiến máu tình nguyện “Lễ hội Xuân hồng” năm 2021
-
Xoa dịu nỗi đau bằng chăm sóc giảm nhẹ