Học sinh vùng biên giới có trụ nước uống tại vòi

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) vừa khánh thành và đưa vào sử dụng 3 trụ nước uống tại vòi cho học sinh tại các điểm trường THCS: Phước Chỉ, Phước Lưu và Phước Giang trên địa bàn xã vùng biên giới thuộc huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh). 

Thực hiện công trình “Nước sạch cho vùng biên giới”, ngoài lắp đặt 3 trụ nước uống tại vòi, từ đầu năm đến nay, Sawaco đã lắp đặt 14 hệ thống lọc nước đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế tại các trường THCS Phước Lưu, Phước Chỉ, Phước Giang; các trạm kiểm soát Cầu Bò, Vườn Ớt, K1, A8, Bãi Rác, Biên phòng Phước Chỉ; chốt dân quân tự vệ A8, Ban chỉ huy quân sự xã Phước Chỉ, Trung tâm cộng đồng xã Bình Thạnh, UBND xã Phước Chỉ.

Học sinh vùng biên giới có trụ nước uống tại vòi ảnh 1  Niềm vui của học sinh vùng biên trong ngày có nước sạch

Tổng kinh phí thực hiện các công trình hơn 400 triệu đồng. Đây là các điểm gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Người dân thời gian qua phải sử dụng nước bị ô nhiễm, bị nhiễm phèn. Công trình đã góp phần cung cấp nước sạch, hợp vệ sinh cho các em học sinh, người dân, cán bộ chiến sĩ tại vùng biên giới tỉnh Tây Ninh. 

Dịp này, Sawaco cũng trao 70 suất học bổng (trị giá mỗi suất từ 1 đến 2 triệu đồng) cho học sinh vượt khó học giỏi các cấp học tại 3 xã Phước Chỉ, Phước Lưu và Bình Thạnh. Tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. 

Tin cùng chuyên mục