Học và làm theo Bác trở thành nét đẹp truyền thống

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Ngày 19-5, Thành ủy TPHCM tổ chức lễ biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022-2023.

Dịp này, Thành ủy TPHCM biểu dương 118 tập thể và 184 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2022 – 2023.

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Đặng Mạnh Trung, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực khu vực miền Nam Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Sức mạnh nội lực

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng trở thành nét đẹp truyền thống văn hóa, tạo ra sức mạnh nội lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong quá trình thực hiện sứ mệnh cao cả của thành phố và là nơi hội tụ, khởi nguồn nhiều phong trào đổi mới năng động, sáng tạo.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu tặng bằng khen cho các điển hình xuất sắc tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu tặng bằng khen cho các điển hình xuất sắc tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Từ thực tiễn cuộc sống, học tập, lao động... ngày càng xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả đã lan tỏa mạnh mẽ đến toàn xã hội với tấm lòng hào phóng, nghĩa hiệp cao cả, một tinh thần chung sức vượt khó. Những việc làm thiết thực, bình dị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc rất đáng khâm phục.

Đối với hệ thống chính trị của TPHCM, trong suốt thời gian qua, từng địa phương, cơ quan, đơn vị đã xuất hiện nhiều tấm gương tận tâm, tận tụy, làm hết việc không hết giờ. Nhiều người đã nêu cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đội ngũ thầy thuốc, lực lượng vũ trang từ thành phố đến tận cơ sở, góp phần cho xây dựng và phát triển thành phố.

Các đại biểu dự lễ biểu dương điển hình xuất sắc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu dự lễ biểu dương điển hình xuất sắc. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM bày tỏ lòng tri ân đến đồng chí, đồng bào, bà con ta đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài luôn hướng về quê hương, xứ sở. Nhiều người đã âm thầm cống hiến tận tâm, tận tụy, nói lời hay, viết ý đẹp, làm những điều tốt, việc tử tế, bình dị, vô tư, trong sáng không có nhân danh, không cần báo đáp.

Nền tảng tinh thần vững chắc

Để tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu TPHCM tiếp tục quán triệt và tập trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo và nêu gương.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng bằng khen cho các điển hình xuất sắc tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng bằng khen cho các điển hình xuất sắc tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong đó, học tập, làm theo Bác từ những điều bình dị, gần gũi hàng ngày cho mỗi cán bộ, đảng viên để lan tỏa đến người dân. Từ đó, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, tạo sự lan tỏa tích cực.

Đồng thời, trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, ý thức công dân, khát vọng cống hiến hết lòng, hết sức phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ và học sinh, sinh viên hiện nay.

Đồng chí Phan Văn Mãi tặng bằng khen cho các điển hình xuất sắc tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phan Văn Mãi tặng bằng khen cho các điển hình xuất sắc tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới và đa dạng hóa việc tổ chức xây dựng các phong trào thi đua yêu nước, cần đúc kết, nhân rộng những mô hình tiêu biểu, sáng tạo trong nhân dân để ngày càng có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất và học tập.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu tặng bằng khen cho các điển hình xuất sắc tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu tặng bằng khen cho các điển hình xuất sắc tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, nghiên cứu, phát huy sáng tạo, sáng kiến, tu dưỡng bản thân, rèn luyện phẩm chất đạo đức; tập trung thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, chủ động phát hiện và kịp thời biểu dương những tấm gương thầm lặng mà cao cả trong đời sống xã hội.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh đến đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, gắn với học tập và làm theo Bác với việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, vô cảm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tặng bằng khen cho các điển hình xuất sắc tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ tặng bằng khen cho các điển hình xuất sắc tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cùng với đó, tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và làm tốt công tác dân vận. Đồng chí Nguyễn Văn Nên mong muốn, mỗi cán bộ, công chức, viên chức hăng say thi đua lao động, làm việc, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung gắn với cụ thể hóa thực hiện Kết luận số 14 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 124 của Thành ủy TPHCM về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê tặng bằng khen cho các điển hình xuất sắc tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê tặng bằng khen cho các điển hình xuất sắc tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Một nhiệm vụ nữa, Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, TPHCM tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả chuyên đề 2023 là học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại TPHCM; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại TPHCM, gắn với việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể và thực chất.

Phát huy tinh thần năng động, sáng tạo

Bí thư Thành ủy TPHCM thông tin lại, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 31 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tới đây, Quốc hội cũng sẽ ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách vượt trội và thí điểm trên nhiều lĩnh vực để thành phố tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí chia sẻ, TPHCM đang đứng trước nhiều cơ hội và có cả khó khăn, thách thức ở phía trước. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm cần phải phát huy mạnh mẽ sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân của thành phố.

Cùng với đó, cần phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, công chức, người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi người làm đúng và làm tốt việc phải làm vì sự nghiệp chung, sự nghiệp phát triển thành phố, thành phố vì cả nước.

Mỗi lần sơ kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là có thêm niềm tin, nghị lực, bản lĩnh, sức sống, sức chiến đấu để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện ước nguyện của Bác Hồ. Đó là xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn và thực hiện khát vọng xây dựng thành phố phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bí thư Thành ủy TPHCM tin tưởng, ngày càng có nhiều tấm gương sáng được tuyên dương hơn nữa, góp phần tạo nên nét đẹp truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, thành phố anh hùng.

Không khoan nhượng cán bộ có biểu hiện né tránh, sợ trách nhiệm

Bí thư Thành ủy TPHCM yêu cầu, TPHCM cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những sai phạm từ sớm, xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi tiêu cực. Đồng thời, khắc phục có hiệu quả những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm của một số ít cán bộ, đảng viên hiện nay.

“Người đứng đầu các cấp, các tổ chức phải chịu trách nhiệm ở đâu còn cán bộ chưa làm tốt, chưa làm đúng công việc được giao thì phải uốn nắn, phê bình, kiểm điểm, xử lý nghiêm theo nguyên tắc của Đảng và nếu có vi phạm nghiêm trọng thì xử lý theo pháp luật, không khoan nhượng”, Bí thư Thành ủy TPHCM lưu ý.

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM, cán bộ nào có biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, làm chậm bước tiến và cản trở gây khó khăn cho TPHCM ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn thì cần phải được thanh lọc, xử lý loại ra khỏi bộ máy của hệ thống chính trị TPHCM.

“Trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu từng cấp, không có nói chung chung bởi vì nói chung chung làm chạm tới những người tốt, những người đang tích cực ngày đêm cống hiến. Chúng ta phải hết sức bình tĩnh để nhìn thấy rõ ai xứng đáng biểu dương, phát huy, ai không xứng đáng thì xử lý nghiêm khắc, nghiêm minh”, đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục