Hội thảo biển Đông thường niên lần thứ 9

Ngày 24-7, Chương trình Đông Nam Á và Sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) đã tổ chức Hội thảo biển Đông thường niên lần thứ 9 tại Mỹ.
Hội thảo Biển Đông thường niên lần thứ 9 tại CSIS thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia và học giả quốc tế. Ảnh: TTXVN
Hội thảo Biển Đông thường niên lần thứ 9 tại CSIS thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia và học giả quốc tế. Ảnh: TTXVN

Hội thảo năm nay gồm các phiên thảo luận Diễn biến tình hình hiện nay trên biển Đông; Lịch sử và nghiên cứu lịch sử về những tranh chấp trên biển Đông; Cách thức để quản lý tranh chấp tại biển Đông và những lợi ích quốc tế liên quan đến biển Đông. Hội thảo thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, học giả hàng đầu của các viện nghiên cứu lớn từ Mỹ và các nước Indonesia, Philippines, Australia, Trung Quốc, Malaysia và Việt Nam...

Theo TTXVN, tại hội thảo, các học giả bày tỏ lo ngại về những diễn biến gần đây trên biển Đông và nguy cơ xảy ra xung đột từ một sự cố giữa các bên tranh chấp, đồng thời cảnh báo các nước liên quan cần đưa ra những thông điệp rõ ràng và có những thay đổi về chính sách đối phó thích hợp hơn nhằm ngăn chặn tham vọng kiểm soát biển Đông. Các chuyên gia cũng thảo luận những nỗ lực chính trị hợp pháp nhằm quản lý các tranh chấp, thúc đẩy hòa bình và ổn định trên biển Đông, nhấn mạnh những bất đồng trong khu vực phải do chính các nước ASEAN tự giải quyết dựa trên Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) và biện pháp xây dựng niềm tin.

Hội thảo lần này được đánh giá là cơ hội để giới chuyên gia, học giả, báo chí truyền thông có các cuộc thảo luận, phân tích sâu và đa chiều về những diễn biến tại biển Đông trong năm vừa qua, đặc biệt trong thời gian gần đây khi xuất hiện các hành động cản trở hoạt động khai thác dầu khí của các nước tại biển Đông.

Đọc nhiều nhất

PlasticRoad ở Hà Lan

Giải pháp thay thế vật liệu xây dựng truyền thống

Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, vật liệu xây dựng và hoạt động xây dựng đóng góp gần 40% tổng lượng CO2 mà con người tạo ra mỗi năm. Để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường cũng như kiểm soát việc khan hiếm nguồn cung, một số quốc gia trên thế giới nghiên cứu và đưa vào sử dụng những vật liệu xây dựng bền vững hơn.

Hồ sơ - tư liệu

Giải pháp thay thế vật liệu xây dựng truyền thống

Theo Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, vật liệu xây dựng và hoạt động xây dựng đóng góp gần 40% tổng lượng CO2 mà con người tạo ra mỗi năm. Để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường cũng như kiểm soát việc khan hiếm nguồn cung, một số quốc gia trên thế giới nghiên cứu và đưa vào sử dụng những vật liệu xây dựng bền vững hơn.

Chuyện đó đây

Sổ tay giúp khám phá Thượng Hải

Để thu hút nhiều người nước ngoài đến Thượng Hải (Trung Quốc) và giúp họ hòa nhập tốt hơn với địa phương, chính quyền thành phố này đã phát hành cuốn sổ tay Dịch vụ quốc tế Thượng Hải: Hướng dẫn dành cho cư dân nước ngoài sống ở Thượng Hải.