Hôm nay 12-4, tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào 2 huyện Hóc Môn và Củ Chi

Theo chương trình công tác, chiều 12-4 tại TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư vào 2 huyện Hóc Môn và Củ Chi năm 2022.
Sẽ có thêm nhiều dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 2 huyện Hóc Môn và Củ Chi. Ảnh: THANH HẢI
Sẽ có thêm nhiều dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại 2 huyện Hóc Môn và Củ Chi. Ảnh: THANH HẢI

Việc mời gọi đầu tư vào 2 huyện trên nhằm khai phá tiềm năng khu vực Tây Bắc của TPHCM trở thành khu đô thị sinh thái, dịch vụ, phát triển công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trước thềm hội nghị xúc tiến đầu tư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành, TPHCM sẽ trực tiếp gặp gỡ các nhà đầu tư tiềm năng đang quan tâm đến các dự án mời gọi đầu tư tại huyện Hóc Môn và Củ Chi. 

Trong hội nghị, ban tổ chức sẽ giới thiệu định hướng quy hoạch tổng thể TPHCM, huyện Hóc Môn và Củ Chi; giới thiệu quy hoạch giao thông TPHCM. Đồng thời, giới thiệu môi trường đầu tư, các dự án mời gọi đầu tư trên địa bàn 2 huyện. Theo ban tổ chức, tính đến ngày 16-3, có khoảng 55 dự án được 2 huyện mời gọi đầu tư dịp này (tổng trị giá 12,5 tỷ USD), tập trung vào các lĩnh vực: hạ tầng giao thông - kỹ thuật; chỉnh trang đô thị; công nghiệp, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ và giáo dục - văn hóa - thể thao. Trong đó, lĩnh vực hạ tầng giao thông - kỹ thuật có số lượng dự án mời gọi lớn nhất, với khoảng 18 dự án. Hội nghị cũng diễn ra lễ trao giấy chứng nhận đầu tư, bản ghi nhớ đầu tư.  

Cũng theo lịch công tác, vào sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm và làm việc tại Khu nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM; trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho huyện Củ Chi và thăm một số gia đình chính sách.

Tin cùng chuyên mục